Tàu Hải quân Việt Nam và Singapore luyện tập chung trên biển

Thu Lan - Lê Ngọc/VOV1 | 17/02/2023, 13:57

Ngày 16/2, trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa, tàu 012-Lý Thải Tổ, thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân và tàu đổ bộ xe tăng RSS Persistence của Hải quân Singapore đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung luyện tập chung trên biển.

Trước đó, hai bên đã có buổi hội nghị hiệp đồng để thống nhất các nội dung sẽ thực hiện trong quá trình luyện tập chung trên biển.

Tàu đổ bộ xe tăng RSS Persistence-209 của Hải quân Singapore do Đại tá Ang Jeng Kai, Chỉ huy Biên đội số 3 làm trưởng đoàn và Trung tá Anna Teo làm thuyền trưởng cùng 89 sĩ quan, thủy thủ cùng tàu Hộ vệ tên lửa Gepad 3.9, số hiệu 012-Lý Thái Tổ của Hải quân nhân dân Việt Nam do Thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu làm thuyền trưởng luân phiên chỉ huy luyện tập vận động đội hình hàng ngang, hàng dọc bằng các phương pháp quay liên tiếp, quay đồng thời.

Cùng với đó, vận động xây dựng đội hình tiếp vận trên biển và thông tin liên lạc theo “Bộ quy ước ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân tây Thái Bình Dương (CUES)” trước khi thực hiện nghi lễ chào nhau, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam tại cảng Quốc tế Cam Ranh từ ngày 13- 16/2.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Singapore nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng và Hải quân hai nước nói riêng. Đồng thời là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore.

Trung tá Phan Thanh Trường, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162 cho biết, trong điều kiện thời tiết xấu, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, song hai bên đã nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện; trao đổi thông tin liên lạc bằng cờ hiệu và qua mạng vô tuyến điện nhanh chóng, chuẩn xác, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt./.

Bài liên quan
Thủ tướng đề nghị SC có lãi suất ưu đãi cho các nhà đầu tư vào Việt Nam
Thủ tướng đề nghị SC có lãi suất ưu đãi cho các nhà đầu tư vào Việt Nam, phù hợp với điều kiện Việt Nam là một nước đang phát triển, còn nhiều khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất