Tàu 368 kịp thời cứu kéo 2 tàu cá cùng ngư dân gặp nạn trên biển

Thu Lan/VOV1 | 20/03/2025, 22:05

VOVLIVE - Vào lúc 13 giờ ngày 20/3, cán bộ, chiến sĩ Tàu 368, Vùng 3 Hải quân đã tiếp cận và triển khai các biện pháp tổ chức lai kéo 2 tàu cá ĐNa 91095 TS và ĐNa 91282 TS về bờ để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trước đó, lúc 20 giờ 15 phút ngày 19/3, tàu cá mang số hiệu ĐNa 91095 TS và ĐNa 91282TS đang hành nghề lưới rê khai thác hải sản trên biển thì bị hỏng máy và hỏng bánh lái bị trôi dạt cách Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về phía Đông Nam khoảng 36 hải lý. Do ảnh hưởng của gió mùa, thời tiết trên biển lúc này rất xấu, biển động mạnh, gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, công tác thông tin liên lạc, tiếp cận với tàu cá gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nhận thông tin từ Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân, lúc 8 giờ 00 ngày 20/3/2025, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân đã điều động Tàu 368 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển khẩn trương cơ động đến khu vực tổ chức tìm kiếm tàu cá bị nạn.

Đến 10 giờ 00 cùng ngày, Tàu 368 đã tiếp cận thành công tàu ĐNa 91095 TS và ĐNa 91282TS cách đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam về phía Đông Nam 15 hải lý. Cán bộ, chiến sĩ Tàu 368 đã nhanh chóng triển khai phương án để tổ chức lai kéo các tàu cá về bờ, hiện tại sức khoẻ của các ngư dân trên 2 tàu cá gặp nạn đều ổn định

Dự kiến 08 giờ 00 giờ ngày 21/3, Tàu 368 sẽ lai kéo tàu ĐNa 91095 TS và ĐNa 91282TS về đến Quân cảng Đà Nẵng.

Tàu ĐNa 91095 TS và ĐNa 91282TS do Ông Nguyễn Phương Bình, sinh năm 1975, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng làm chủ, trên 2 tàu có 8 ngư dân xuất bến ngày 9/3/2025 tại Trạm kiểm soát Biên Phòng Mân Quang.

Bài liên quan
Cảnh sát biển 4 vượt sóng lớn cứu ngư dân gặp nạn
VOVLIVE - Sáng nay (5/8), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị vừa cơ động tàu trong điều kiện thời tiết đêm tối, sóng to gió lớn để hỗ trợ sơ cứu cho một thuyền viên bị tai nạn gãy xương và đưa vào bờ điều trị kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Mọi công dân phải được tiếp cận bình đẳng với giáo dục đào tạo
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mọi tư duy phương pháp luận, cách tiếp cận, giải quyết các vấn đề của giáo dục đào tạo phải tiếp tục đổi mới, tức là mọi công dân phải được tiếp cận bình đẳng với giáo dục đào tạo.
Mới nhất