Tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội dịp Tết

PV/VOV Giao thông | 18/01/2023, 14:40

Thời gian tạm dừng hoạt động không gian đi bộ từ ngày 20/1 (tức ngày 29 tháng Chạp) và mở lại từ 19h ngày 3/2 (tức ngày 13 tháng Giêng).

Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa thông báo tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cùng các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Theo đó, thời gian tạm dừng hoạt động các không gian đi bộ từ ngày 20/1 (tức ngày 29 tháng Chạp) và mở lại từ 19 giờ ngày 3/2 (tức ngày 13 tháng Giêng). Việc tạm dừng hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người dân, du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cùng Công ty Cổ phần Đồng Xuân và Ủy ban Nhân dân các phường chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn cho nhân dân, du khách...

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán, khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách.

Để tạo cảnh quan đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm Xuân mới, thành phố Hà Nội trang trí hoa, cây cảnh, các biểu tượng chào Năm mới, trang trí cổ động trực quan sinh động

Trước đó, ngày 16/1, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng cũng thông báo về việc tạm dừng hoạt động Không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận trong dịp nghỉ lễ Nguyên đán Quý mão năm 2023

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Nguyễn Mạnh Hùng, để tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và du khách dễ dàng di chuyển khi vui chơi trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, UBND quận Hai Bà Trưng tạm dừng hoạt động Không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận từ ngày 21/01/2023 (tức 30 Tết) đến hết ngày 22/01/2023 (tức mùng 1 tháng giêng năm Quý Mão).

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, Công ty TNHH MTV công viên Thống Nhất và UBND các phường chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh, an toàn cho nhân dân và du khách./.

Bài liên quan
Nhập viện do pháo nổ dịp Tết Giáp Thìn nhiều hơn so với Tết Quý Mão
Theo báo cáo của Bộ Y tế, số người đến bệnh viện khám, cấp cứu do bị tai nạn pháo nổ, chất nổ những ngày đầu dịp nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn nhiều hơn so với Tết Quý Mão.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất