Nhập viện do pháo nổ dịp Tết Giáp Thìn nhiều hơn so với Tết Quý Mão

Văn Hải/VOV1 | 12/02/2024, 21:16

Theo báo cáo của Bộ Y tế, số người đến bệnh viện khám, cấp cứu do bị tai nạn pháo nổ, chất nổ những ngày đầu dịp nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn nhiều hơn so với Tết Quý Mão.

Cụ thể, từ ngày 08/02 đến ngày 11/02/2024 (tức từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) có 453 trường hợp đến bệnh viện khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, không có trường hợp tử vong.

Cũng từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết, các cơ sở y tế tiếp nhận 9.920 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, giảm 14,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão năm 2023. Trong đó gần một nửa số trường hợp phải ở lại điều trị nội trú, tăng 9,6% so với Tết Quý Mão 2023. Các bệnh viện cũng ghi nhận 67 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông.

Bài liên quan
Phòng khám Thái Hà 'vẽ' bệnh nặng thêm: Bệnh nhân đòi lại tiền thế nào?
VOVLIVE - Từ vụ Phòng khám Thái Hà bị điều tra do can thiệp kết quả xét nghiệm, luật sư phân tích người bệnh cần làm gì nếu nghi bị “vẽ bệnh”, thu tiền oan.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng
VOV.VN- Chiều 9/10, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng cho 4 đồng chí: nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga.
Mới nhất