Tái diễn tình trạng lấn chiếm công viên Trịnh Công Sơn để làm quán nhậu

Lê Hiếu/VOV-miền Trung | 14/05/2023, 21:28

Sau khi cơ quan chức năng tháo dỡ hàng quán lấn chiếm công viên Trịnh Công Sơn ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, tình trạng tự ý kinh doanh ăn uống, bán quán nhậu lại tái diễn.

Giữa tháng 3/2023, Trung tâm Công viên cây xanh Huế phối hợp UBND phường Gia Hội cùng các đơn vị chức năng triển khai cưỡng chế, yêu cầu chủ các hàng quán lấn chiếm tại công viên Trịnh Công Sơn hoàn trả mặt bằng.

Sau khi tháo dỡ các hàng quán lấn chiếm, lực lượng chức năng đã rào chắn khu vực này bằng tôn, chiều dài khoảng 900 mét, nhằm ngăn việc người dân tái lấn chiếm.

Tuy nhiên, sau gần 2 tháng bị cưỡng chế, một số hộ dân đã tự ý phá dỡ rào tôn, tạo lối đi để vào công viên bán quán nhậu.

Trước đó, năm 2007, UBND thành phố Huế tiến hành thu hồi đất trên địa bàn phường Gia Hội để mở đường và xây dựng công viên Trịnh Công Sơn dài gần 1 kilomet ven sông Hương. Tuy nhiên, nhiều năm qua, một số hộ dân đã lấn chiến, dựng hàng quán kinh doanh ăn uống tự phát ngay trên đất công viên làm địa điểm văn hoá này nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, hiện thành phố Huế đang lên kế hoạch chỉnh trang lại công viên Trịnh Công Sơn tạo cảnh quan sạch đẹp trên địa bàn thành phố.

“Trước mắt rào để đẩy đuổi một số quán vi phạm ra khỏi địa bàn công viên. Sau đó chỉnh trang lại, tạo điểm vui chơi cho người dân và du khách khi đến Huế, tạo một cảnh quan kết nối từ khu vực cầu Trường Tiền trở về khu vực cầu Gia Hội, trả lại mặt bằng tạo cảnh đẹp cho công viên và trên địa bàn thành phố", ông Đặng Ngọc Quý cho hay./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất