Sốt xuất huyết ở Đắk Lắk tăng nhanh, nhiều trường hợp chuyển nặng

Nam Trang/VOV - Tây Nguyên | 13/08/2024, 21:41

VOVLIVE - Số ca bệnh Sốt xuất huyết (SXH) ở tỉnh Đắk Lắk tăng nhanh trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8, nâng tổng số ca mắc lên 1.325 trường hợp, trong đó có nhiều ca bệnh nặng. Trong khi đó, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Đắk Lắk còn gặp nhiều khó khăn, không chỉ thiếu vật tư, hóa chất mà còn thiếu cả sự chủ động, tự giác của người dân.

Đang chăm sóc con bị sốt xuất huyết tại Khoa Hồi sức Cấp cứu nhi và Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, do chủ quan nên khi con chớm bị bệnh gia đình chỉ đi mua thuốc về cho cháu uống. Khi trở nặng mới đi viện nên tình trạng của cháu đã trở nên nguy kịch với biểu hiện suy hô hấp nặng, có dấu hiệu rối loạn đông máu phải truyền tiểu cầu, huyết tương và truyền máu.

“Cháu sốt xong đến ngày thứ 3 mới đi khám thì ra sốt viêm họng rồi uống thuốc 1 ngày, đến ngày thứ 4 bé có nốt nên chúng tôi đưa lên bệnh viện huyện Cư Kuin và chuyển lên đây. Ở nhà nôn ói bình thường nhưng lên đây thấy tình trạng bệnh nặng nên cũng sợ”, chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh chia sẻ.

Ở giường bệnh bên cạnh, chị Hoàng Thị Điệp ở xã Cư Ê Bur, thành phố Buôn Ma Thuột cũng đang cẩn thận chăm sóc con trai 8 tuổi bị bệnh sốt xuất huyết. Con chị Điệp nhập viện cũng trong tình trạng tiểu cầu giảm mạnh, các bác sĩ phải truyền nước liên tục: “Thứ 5 tuần trước cháu có hiện tượng sốt, sau đó mẹ đưa lên Bệnh viện thành phố thăm khám trên đó thì kết luận cháu bị sốt viêm họng, ba ngày sau cho xét nghiệm máu thì phát hiện cháu sốt xuất huyết. Đến tối thì cháu trở nặng thì chỉ định cho cháu cấp cứu Bệnh viện vùng. Khi mà cháu vô đây thì hiện tượng sốt của cháu thuyên giảm rồi, nhưng mà nước thì cháu chuyền rất nhiều và tiểu cầu bị tụt giảm mạnh".

Tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hiện có 3 Khoa đang tiếp nhận, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết đó là Khoa Truyền nhiễm, Khoa Nhi tổng hợp và Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh. Theo số liệu thống kê của các Khoa từ đầu năm đến nay, các Khoa tiếp nhận và điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân sốt xuất huyết, tập trung chủ yếu trong tháng 7 và đầu tháng 8. Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Khoa Hồi sức – Cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh, những trường hợp bệnh nhi nhập viện có nhiều cháu mắc sốt xuất huyết ở thể nặng, khi nhập viện đã ở tình trạng sốc, nôn ra máu, thoát huyết tương… gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của trẻ.

“Ca nào vô đây cũng đều rơi vào sốc và tái sốc. Mong rằng các bậc phụ huynh hoặc người chăm sóc trẻ khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường như sốt cao, biểu hiện co giật hoặc bỏ ăn thì nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và tư vấn tránh tình trạng khi chuyển biến nặng xoay trở không kịp", bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn chia sẻ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.325 ca bệnh mắc sốt xuất huyết Dengue. Riêng từ đầu tháng 8 đến nay có hơn 400 ca bệnh. Thành phố Buôn Ma thuột là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất tỉnh, với 422 người. Ông Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang cố gắng khắc phục các khó khăn để đẩy nhanh công tác phòng, chống dịch: “Năm nay dịch tăng đột biến và chúng tôi đã hỗ trợ các huyện rất nhiều, nhưng hiện tại về sinh phẩm, hóa chất cũng như về máy móc thì chúng tôi đang trình Sở y tế để xin bổ sung. Sở y tế đã trình Sở Tài chính, còn Sở Tài chính trình Ủy ban để phê duyệt như thế nào thì chắc cũng phải chờ đợi. Chúng tôi cũng mong muốn có nguồn kinh phí sớm để mua hóa chất, bình phun, các máy móc phun để hỗ trợ đảm bảo trong thời gian tới".

Bài liên quan
Chân dung ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk
Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ Chính trị yêu cầu rà soát, sàng lọc đảng viên đảm bảo chất lượng
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên bảo đảm chất lượng.
  • Bí thư Hà Nội: Chấm dứt đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện chính quyền 2 cấp
    Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cấp, các ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai mô hình chính quyền mới. Từ ngày 1/7/2025 , thành phố đã triển khai vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp đòi hỏi sự rành mạch, thông suốt và hiệu quả...
  • Phó Chủ tịch Quốc hội: Hàng giả, hàng nhái là vấn đề rất bức xúc
    Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm, vấn đề phòng chống hàng giả, hàng nhái, chống và xử lý quảng cáo sai sự thật là vấn đề rất bức xúc.
  • Bí mật đằng sau gói mì Hảo Hảo
    VOVLIVE - Đằng sau mỗi gói mì Hảo Hảo chỉ vài nghìn đồng là cả một hành trình bền bỉ, một hệ sinh thái sản xuất hiện đại, được đầu tư hàng chục triệu USD và vận hành bởi hàng nghìn con người với sự tâm huyết trong từng công đoạn. Tất cả đều hướng đến lời hứa "Cook happiness" – cống hiến cho xã hội thông qua ẩm thực.
Mới nhất