Sập tường làm 5 người thiệt mạng: Xây dựng chưa đúng thiết kế, nhiều điểm bất thường

Thành Long/VOV-Miền Trung | 16/09/2022, 16:02

Vụ sập tường công trình đang thi công tại dự án Nhà máy chế biến thực phẩm, Công ty Savvy Seafood Việt Nam ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định đã làm 5 người chết, 6 người bị thương.

Sáng 16/9, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ thân nhân người chết, bị thương; Đồng thời kiểm tra hiện trường, yêu cầu các cơ quan chức năng phải khẩn trương làm rõ tính chất vụ việc để khởi tố vụ án.

"Bây giờ bà phải hết sức bình tĩnh. Tai nạn xảy ra, càng suy nghĩ thì càng không tốt. Bác sĩ ở đây sẽ cứu chữa cho bà"- đó là những lời động viên, thăm hỏi của ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thăm bà Nguyễn Thị Hoan, nạn nhân bị gãy tay và chấn thương ở vùng đầu. Trong vụ tai nạn này, chồng bà Hoan là ông Phạm Đức Tài đã mất đêm qua. Sáng nay bà xin ra viện về nhà lo tang lễ cho chồng và chăm 2 con. Tuy nhiên, nhận thấy sức khỏe bà chưa ổn định nên lãnh đạo tỉnh Bình Định động viên bà ở lại điều trị, việc tang lễ sẽ có các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình.

Đến thăm các nạn nhân đang điều trị trong bệnh viện, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định trao quà hỗ trợ mỗi gia đình người chết 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. Ông Trần Văn Đạt, một trong 6 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh đã kịp thời quan tâm giúp đỡ người gặp nạn. Ông Trần Văn Đạt kể lại, chiều qua khi các công nhân đang làm việc thì gió to nên bức tường đổ sập, không ai kịp trở tay. 

"Lúc đó gió to, lùa qua thấy xẹt xẹt, ào cái là tôi nhảy qua luôn. Sập xuống là tôi mới thoát thân, nhảy ra. Tổng cộng trên giàn giáo 7 người thì chết 5 người, còn lại 2 người là tôi và 1 người nữa. Mặc dù bị đá đè nhưng do có mũ bảo hiểm nên tôi không bị trúng đầu"- ông Đạt nói. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Định chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra khẩn trương khám nghiệm, thu thập chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ để sớm khởi tố vụ án. Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ tưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, thực tế tại công trình này đến nay vẫn chưa thấy cán bộ giám sát. Cơ quan công an kiểm tra nhật ký công trình để giám định nhưng cũng chưa tìm được. Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, hiện trường vụ việc cho thấy việc xây dựng chưa đúng thiết kế, còn nhiều điểm bất thường.

"Thiết kế yêu cầu đổ dầm hết mới xây tường nhưng vì các dầm này chưa được liên kết đã xây tường. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến sập đổ tường này. Vì vậy, sau khi có biên bản khám nghiệm hiện trường mô tả được các điểm đó sẽ ra quyết định khởi tố vụ án"- Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên cho biết.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định nghiêm túc phê bình các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý xây dựng công trình. Cơ quan thẩm quyền cấp phép xây dựng nhưng không kiểm tra, quản lý xây dựng. Lao động làm việc ở đây chủ yếu là lao động thời vụ, không có hợp đồng lao động. Do đó, khi xảy ra tai nạn, người lao động chịu “thiệt đơn, thiệt kép” nhưng không có chế độ bảo hiểm. Ngoài ra, công trình thi công nhưng không thấy đơn vị tư vấn giám sát, đại diện nhà thầu. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm các bên trong vụ tai nạn này. 

"Thường trực Tỉnh ủy cùng với Ủy ban đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, một là các cơ quan công an, kiểm sát tiến hành phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sai ở khâu nào thì xử lý ở khâu đó. Chúng tôi chỉ đạo các địa phương thăm hỏi những gia đình có người bị chết, người bị thương đang nằm ở bệnh viện. Tỉnh cũng đang chỉ đạo xem xét hoàn cảnh các gia đình để có vận động, hỗ trợ cho phù hợp trong thời gian đến để các gia đình vượt qua khó khăn"- ông Hồ Quốc Dũng cho biết./.

Bài liên quan
Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ sập tường khiến 5 người chết ở Bình Định
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định vụ sập tường khiến 5 người chết ở Bình Định.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất