Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và hơn 300 đại biểu đại diện cho trên 24.000 đảng viên trong Đảng bộ Quân chủng.

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Kiên định – Phát triển”, Đại hội là dịp kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ tới; đồng thời bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân nhấn mạnh nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân chủng đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu nhiều chủ trương chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo; triển khai các dự án, đề án vượt tiến độ; làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, phòng chống dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn trên biển xa, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo và tham gia hội thi, hội thao các cấp đều đạt kết quả cao, nhất là tham gia Sea Games 31, 32 và Hội thao quân sự quốc tế Army Games 21.

Trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành, xử lý tình huống của cán bộ các cấp và khả năng thực hành chiến đấu của các lực lượng, cả khi độc lập tác chiến cũng như hiệp đồng phối hợp được nâng lên. Đồng thời giữ vững chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế gắn với quốc phòng. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; cán bộ, chiến sĩ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định: "Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Kiên định - Phát triển”, Đại hội thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến vươn lên của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước."

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, những giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy truyền thống hơn 70 năm Quân chủng anh hùng, đoàn kết, thống nhất ý chí chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương kết quả toàn diện, nổi bật của Đảng bộ Quân chủng, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát thực tế; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chỉ huy, quản lý; thực hiện tốt nhiệm vụ hậu cần, kỹ thuật, tài chính và công tác chính sách.
Đồng thời yêu cầu Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, nhất là những quan điểm, chủ trương, những vấn đề mới liên quan đến quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam lưu ý Đại hội tiến hành bầu cử đúng thủ tục, nguyên tắc để lựa chọn những nhân sự đủ tiêu chuẩn, phù hợp bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.