
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm qua (24/7) kêu gọi Thái Lan và Campuchia thể hiện kiềm chế tối đa, giải quyết căng thẳng tại khu vực biên giới thông qua đối thoại và tinh thần láng giềng hữu nghị nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài.

Sau khi xảy ra đụng độ tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia, Trung Quốc đã chính thức bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi hai quốc gia giải quyết bất đồng thông qua đối thoại hòa bình.
Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho rằng Thái Lan và Campuchia đều là láng giềng hữu nghị của Trung Quốc và là các thành viên quan trọng trong ASEAN; việc xử lý bất đồng một cách hợp lý, hòa bình là vì lợi ích căn bản và lâu dài của cả hai bên.
Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì lập trường công bằng, khách quan, tích cực phát huy vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy đối thoại, hòa giải và giảm căng thẳng, góp phần giữ gìn hòa bình và ổn định khu vực.
Cùng ngày, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cũng kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch, bảo vệ dân thường và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.
“Chúng tôi vô cùng quan ngại trước tình hình bạo lực leo thang dọc biên giới Thái Lan - Campuchia và lấy làm tiếc trước những báo cáo về thương vong đối với dân thường. Mỹ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, bảo vệ dân thường và giải quyết xung đột một cách hòa bình.”
Trước tình hình căng thẳng, hai thành viên ASEAN là Malaysia và Lào bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi Thái Lan và Campuchia giải quyết hòa bình các vấn đề phát sinh qua đối thoại. Với vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã kêu gọi hai bên “hạ nhiệt” tình hình và bày tỏ hy vọng có thể tiến tới đàm phán. Ông Anwar cho biết đã gửi thông điệp tới Thủ tướng Campuchia và quyền Thủ tướng Thái Lan, đồng thời dự kiến tiến hành điện đàm để thúc đẩy đối thoại.
Thái Lan và Campuchia từng có lịch sử căng thẳng kéo dài tại khu vực biên giới, đặc biệt là xung quanh khu vực đền Preah Vihear – từng dẫn đến giao tranh nghiêm trọng năm 2011 khiến hàng chục người thiệt mạng. Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước nhìn chung ổn định, tuy vẫn còn tồn tại tranh chấp lãnh thổ.
Tuy nhiên, xung đột mới nhất khởi phát từ cuối tháng 5, khi một vụ đụng độ xảy ra tại vùng tranh chấp khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Từ đó, hai nước đã tăng cường lực lượng quân đội tại khu vực biên giới, đồng thời siết chặt hoạt động giao thương tại các cửa khẩu đường bộ - vốn là tuyến thương mại quan trọng giữa hai nước.
Theo thông tin từ cả hai phía, vào ngày 24/7, giao tranh một lần nữa bùng phát tại khu vực tranh chấp. Phía Thái Lan cho biết đã có 9 dân thường thiệt mạng trong vòng xoáy bạo lực mới nhất.