Trước thềm Đại hội, phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.
PV: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt những kết quả nổi bật nào?
Ông Nguyễn Chiến Thắng: Với khát vọng phát triển, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đạt được những kết quả nổi bật đó là, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kinh tế phục hồi và liên tục tăng trưởng qua hàng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.
Du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, công nghiệp xây dựng dần được phục hồi, nhiều công trình dự án tạo động lực phát triển được khởi công xây dựng, nông nghiệp tăng trưởng ổn định. Văn hóa xã hội có bước phát triển mới, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ từng bước được nâng lên.
Công tác tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Mô hình hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành được thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

PV: Tỉnh Quảng Trị mới có nhiều dư địa mới, không gian rộng lớn. Xin ông cho biết, tỉnh Quảng Trị mới phát huy lợi thế của 2 địa phương cũ như thế nào sau hợp nhất?
Ông Nguyễn Chiến Thắng: Sau hợp nhất, Quảng Trị đứng trước thời cơ và vận hội mới khi không gian phát triển được mở rộng, diện tích tự nhiên thuộc nhóm 10 tỉnh thành lớn nhất cả nước, có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh, là cầu nối giữa 2 miền đất nước, nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây.
Trên cơ sở tiềm năng và lợi thế đó, tỉnh tập trung vào 4 trụ cột chiến lược: năng lượng - logistic - du lịch - nông nghiệp. Đồng thời, tổ chức lại không gian phát triển, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát huy tiềm năng, nổi trội của địa phương và sức mạnh liên kết vùng. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu. Tích cực thu hút nguồn lực bên ngoài kết hợp với phát huy nội lực, tạo cơ hội thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển.
Sau hợp nhất, Quảng trị có 78 xã, phường, đặc khu. Trong đó có 18 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và núi. Nhìn chung có sự phát triển chưa đồng đều giữa các vùng miền. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo và rà soát bổ sung quy hoạch vùng xã, đô thị, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng giao thông; thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng ở khu vực miền núi, tạo điều kiện để đồng bào cùng tham gia, cùng hưởng lợi từ thành quả phát triển chung, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và nông thôn.

PV: Ông có thể nói rõ hơn những giải pháp đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững và trở thành cực tăng trưởng ở miền Trung?
Ông Nguyễn Chiến Thắng: Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang phấn đấu tốc độ tăng trưởng 8% vào cuối năm 2025, theo dự thảo Nghị quyết Đại hội 2025-2030 là 9%-10%.
Để đạt được mục tiêu đó, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.
Ba khâu đột phá gồm: hệ thống kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ.
Bên cạnh đó, chúng tôi xác định 4 trụ cột chiến lược đó là: năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh để đưa Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng mới ở miền Trung.
Chúng tôi ưu tiên thu hút các dự án động lực, hình thành những cực tăng trưởng gắn với Khu kinh tế Hòn La, Khu kinh tế Đông Nam, hệ thống cảng biển nước sâu, cảng hàng không và các cửa khẩu quốc tế, tạo liên kết vùng và quốc tế mạnh mẽ. Đặc biệt, Quảng Trị sẽ phát triển năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao, coi đây là động lực quan trọng để định vị vai trò trung tâm năng lượng của miền Trung.

PV:Cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương kỳ vọng như thế nào về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên sau khi hợp nhất giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình trước đây, thưa ông?
Ông Nguyễn Chiến Thắng: Cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà kỳ vọng về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Nhân dân mong đợi việc hợp nhất tỉnh không chỉ là sự hợp nhất về mặt hành chính, mà quan trọng hơn là sự hòa quyện tình cảm, ý chí và khát vọng phát triển chung, để Quảng Trị mới thực sự là mái nhà chung của mọi người.
Nhân dân trông đợi Đại hội quan tâm nhiều hơn đến chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cán bộ, đảng viên cũng kỳ vọng bộ máy sau sáp nhập sẽ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực sự gần dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Kỳ vọng này của nhân dân cũng chính là khát vọng của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trước thềm kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
PV: Xin cảm ơn ông!