Quân đội hỗ trợ ngư dân bị cạn lương thực do thời tiết xấu ở Trường Sa

Thu Lan/VOV1 | 01/03/2023, 08:45

Sáng 28/2, nhiều tàu cá đang khai thác ở quần đảo Trường Sa cạn kiệt lương thực thực phẩm đã được đảo Đá Lát, Đá Đông, Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà hỗ trợ.

Trước tình hình thời tiết xấu kéo dài trong những ngày vừa qua, khoảng hơn 150 tàu cá của bà con ngư dân các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ đã vào neo đậu tránh trú tại âu tàu đảo Đá Lát, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Đa phần tàu cá của bà con cạn kiệt lương thực, thực phẩm, nước ngọt. Trước tình hình này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã chỉ đạo Đá Lát và các đảo khác cùng với các tàu hoạt động trên biển chủ động hỗ trợ lương thực và nước ngọt cho các tàu cá.

Thượng úy Phạm Sỹ Hào, Chính trị viên đảo Đá Lát cho biết, ngày 27/2, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã có công điện khẩn chỉ đạo các đảo ở Quần đảo Trường Sa và các tàu làm nhiệm vụ khu vực gần các đảo nhanh chóng tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước ngọt và thuốc chữa bệnh cho bà con ngư dân đang neo trú tại các đảo, âu tàu.

Tuy nhiên do điều kiện thời tiết sóng to cấp 7, cấp 8 nên sáng nay (28/2) cán bộ chiến sĩ (CBCS) đảo mới tiếp cận được tàu cá và đưa được ngư dân lên các đảo. Mỗi tàu cá đang neo tại đảo Đá Lát được hỗ trợ 15kg gạo và 60 lít nước ngọt.

Thượng úy Phạm Sỹ Hào cho biết: "Việc giúp đỡ bà con ngư dân khai thác trên biển khi gặp khó khăn hoặc ngay cả lúc bình thường được cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn quán triệt thực hiện như một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Khi bà con cần hỗ trợ, có thể liên hệ qua số của đảo hoặc bà con vào trực tiếp liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp. Hiện nay đảo vẫn đang tích cực hỗ trợ, giúp đỡ bà con".

Cùng với Đá Lát, đảo Đá Đông B cũng đã hỗ trợ cho 2 tàu cá ngư dân Bình Thuận số hiệu BTh 98900TS và BTh 98675TS  neo trú tại đảo 30 kg gạo, 4 thùng mỳ tôm, 4 chai nước mắm, 10 gói trứng, 2 kg đường, 1 kg bột ngọt, 1kg thịt hộp, 2kg miến, 200 lít nước ngọt, 5 lá cờ tổ quốc và cấp thuốc ho, kháng sinh. Bên cạnh đó, các tàu làm nhiệm vụ trên biển cũng đã chủ động tiếp cận và hỗ trợ bà con ngư dân các thực phẩm thiết yếu như gạo, mỳ tôm, nước ngọt.Ngư dân Trương Đình Sơn quê ở Ninh Hải, Ninh Thuận, tàu cá NT90764TS chia sẻ, tàu anh khai thác ở ngư trường Trường Sa được hơn 20 ngày. Chưa năm nào thời tiết diễn biến phức tạp như năm nay. Từ khi ra khai thác, tàu thường xuyên gặp gió to, sóng lớn, ảnh hưởng lớn đến khai thác và sinh hoạt của bà con trên tàu. Đây là lần đầu tiên tàu anh cũng như các tàu khác cạn kiệt lương thực và hết nước ngọt để sinh hoạt.

"Tôi rất cảm động. Các chiến sĩ hỗ trợ bà con nhiệt tình trong lúc khó khăn, bão gió. Không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn các chiến sĩ đảo Đá Lát, Trường Sa. Thay mặt ngư dân tỉnh Ninh Thuận xin chân thành cảm ơn", ngư dân Trương Đình Sơn bày tỏ.

Theo BTL Vùng 4 Hải quân, hiện nay đảo Đá Lát cùng các đảo, tàu trực vẫn tiếp tục cấp lương thực, thực phẩm và nước ngọt cho bà con ngư dân đang gặp khó khăn ở khu vực này. CBCS trên các tàu trực và các đảo tiếp tục triển khai tiếp cận tàu cá ngư dân đễ hỗ trợ bà con sớm nhất./.

Bài liên quan
Hơn 500 cựu binh Trường Sa gặp mặt, tưởng nhớ đồng đội
Chiều 14/3, tại Bảo tàng Phú Yên, thành phố Tuy Hòa, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên tổ chức họp mặt, ôn lại truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển Đông, tưởng niệm 64 đồng đội đã anh dũng hy sinh tại Gạc Ma cách đây 36 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất