Quả rau mùi chữa được bệnh gì?

12/05/2024, 20:23

Bạn có biết quả rau mùi chữa được bệnh gì, bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp bạn.

BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở 3 cho biết, cây mùi được trồng phổ biến ở khắp nước ta nhưng chỉ thấy các gia đình lấy lá làm gia vị, hay một số ít dùng trong ngày Tết nấu nước tắm cho thơm.

Tai nhiều nước vùng ven Địa Trung Hải, Trung Á, Ấn Độ, Trung Quốc người ta trồng cây mùi quy mô lớn để lấy quả làm thuốc và cất tính dầu dùng trong công nghiệp nước hoa. 

Trong quả mùi có 0,3 đến 0,8, có khi 1% tinh dầu. Ngoài ra còn 13-20% chất béo, 16-18% chất protein, 3 8% xenluloza và 13% chất không nitơ. Bên cạnh đó lá và thân cũng chứa trên dưới 1% tinh dầu.

"Quả mùi là một vị thuốc được dùng trong đông y và tây y", bác sĩ Vũ nói.

Rau mùi chữa được bệnh gì?
Rau mùi chữa được bệnh gì?

Tây y dùng quả mùi làm thuốc trung tiện, kích thích và giúp tiêu hóa. Ngoài ra mùi còn được dùng trong công nghiệp nước hoa, hương liệu cho chè và rượu.

Quả mùi có vị cay, tính ôn, đông y dùng làm thuốc thúc đẩy mọc sởi, kích thích tiêu hóa, chống đầy hơi, lợi tiểu, hạ sốt, giải cảm, chữa ho, ngạt mũi.

 Bài thuốc từ quả mùi

- Thúc đẩy mọc sởi: Khi sởi mới mọc, mọc không đều, hoặc sốt kéo dài mà sởi chưa mọc hoặc mọc quá ít, dùng hạt quả mùi có tác dụng thúc sởi mọc nhanh và đều, tăng tuần hoàn ngoại vi làm cho độc sởi được phát ra ngoài, trạng thái nhiễm độc được giảm nhẹ.

Cách làm quả mùi 80g tán nhỏ, rượu 100 ml, nước 100 ml, đun sôi, đậy kín tránh bay hơi, lọc bỏ bã, phun từ đầu đến chân, trừ mặt.

- Phụ nữ sau đẻ ít sữa: Quả mùi 6g, nước 100ml, đun sôi 15 phút chia 2 lần uống trong ngày.

- Mặt có những nốt đen: Quả mùi sắc nước rửa mặt, nốt đen sẽ mất dần.

- Trị bệnh trĩ: Với những người bị trĩ, lấy 100g hạt mùi rang thơm sau đó xay thành bột mịn, hòa với rượu, uống lúc đói. Hoặc quả mùi đốt hun lấy khói hứng vào vị trí múi trĩ lòi ra.

- Trị giun kim: hạt mùi tán mịn trộn với bột trứng gà luộc chín và dầu mè liên tục 3 ngày, mỗi ngày một lần trước lúc ngủ.

Vị bác sĩ khuyến cáo, người bị chứng cước khí, kìm sang, sâu răng, hôi miệng không nên ăn rau mùi.

Nguyễn Ngoan
Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 8-14/8/2026
VOVLIVE - Phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đáp ứng các ngành công nghệ chiến lược; tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 8-14/8/2026.
  • TP.HCM sẵn sàng ban hành loạt văn bản để triển khai Luật Phát triển đô thị
    VOVLIVE - Dự kiến ngày 24/8, Quốc hội sẽ thông qua Luật Phát triển đô thị; loạt nội dung triển khai được TP.HCM chủ động chuẩn bị, để Luật thông qua là triển khai ngay.
  • Điện chia buồn đồng chí Chu Dung Cơ
    VOVLIVE - Ngày 14/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc trước sự ra đi của đồng chí Chu Dung Cơ.
  • HLV Kim Sang Sik và Xuân Son nói gì khi gặp Malaysia?
    VOVLIVE - HLV Kim Sang Sik khẳng định ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia, đồng thời yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với điều kiện thi đấu trên sân khách.
Mới nhất