
Phát biểu trong chương tình phát thanh của BBC Radio “This cutural life” dự kiến phát sóng vào ngày 23/10, Paul McCartney trải lòng về khoảng thời gian khủng hoảng của The Beatles.

Ông cho biết chính John Lennon là người muốn giải tán The Beatles. McCartney nói: “Tôi không phải là người xúi giục chia rẽ. Chính John Lennon, trong một ngày đẹp trời đã đột nhiên tuyên bố với cả nhóm rằng anh ấy sẽ rời ban nhạc”.
Theo Paul, sau tuyên bố của John, quản lý của ban nhạc lúc bấy giờ là Allen Klein đã yêu cầu các thành viên giữ bí mật thêm một thời gian cho đến khi kết thúc một số thoả thuận kinh doanh. Tuy nhiên, vì Paul McCartney là người quyết định tách ra hoạt động solo trước hết, ông cũng là người đầu tiên tiết lộ cho công chúng về chuyện tan rã nên mọi người lại quy chụp trách nhiệm lên ông.
Tuy nhiên, huyền thoại âm nhạc 79 tuổi cũng cho rằng việc tan rã là điều không thể tránh khỏi khi những mâu thuẫn, xung đột đã tồn tại trước đó và John chỉ là người mở lời trước. John muốn tìm sự ổn định mới bên Yoko Ono nhưng không Yoko không phải nguyên nhân chính dẫn đến việc ban nhạc huyền thoại nước Anh tan rã.
Dẫu vậy, Paul McCartney bày tỏ sự buồn bã khi nhắc đến sự tan rã của ban nhạc sau nhiều năm: “Nếu John ở lại lâu hơn chút nữa, chúng tôi đã có thể viết thêm nhiều nhạc hay. Đây là ban nhạc của tôi, đây là công việc của tôi, đây là cuộc sống của tôi. Vì vậy, tôi muốn nó tiếp tục", Paul McCartney ngậm ngùi nói.
Cuộc phỏng vấn diễn ra trước bộ phim tài liệu dài sáu giờ của Peter Jackson ghi lại những tháng cuối cùng của ban nhạc. ''The Beatles: Get Back'', dự kiến phát hành vào tháng 11 trên Disney +.
Về bộ phim tài liệu sắp tới của Peter Jackson, Paul cho biết những đoạn phim chưa từng công bố này nhắc ông nhớ về tình bạn tuyệt vời mà tất cả họ có với nhau khi còn là một phần của ban nhạc. Paul McCartney chia sẻ thêm: "Ký ức của tôi về The Beatles đều là những niềm vui và trải nghiệm. Có một bức ảnh tuyệt vời mà Linda đã chụp, bức ảnh mà tôi yêu thích nhất, tôi và John đang sáng tác một bài hát, rực rỡ niềm vui"./.