Ngày 5/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có các cuộc thảo luận "nghiêm túc" với Nga và nhận được "tín hiệu mạnh mẽ rằng họ sẵn sàng cho hòa bình".
“Điều đó chẳng phải sẽ rất tuyệt vời sao?... Đã đến lúc ngăn chặn việc giết chóc. Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Nếu muốn chấm dứt xung đột, bạn phải đối thoại với cả hai bên”, ông nói.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết, ông nhận được thư từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột với Nga.

"Ukraine sẵn sàng đàm phán càng sớm càng tốt để tiến gần hơn đến một nền hòa bình bền vững. Không ai mong muốn hòa bình hơn người Ukraine", ông Trump phát biểu trước Quốc hội Mỹ, trích dẫn nội dung bức thư.
Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết Ukraine sẵn sàng ký kết một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ, điều mà Washington khẳng định có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự hỗ trợ liên tục của Mỹ đối với quốc phòng Ukraine.
Bốn nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng chính quyền Trump và Ukraine dự định ký kết một thỏa thuận khoáng sản để đổi lấy viện trợ quân sự – khoản hỗ trợ mà ông Trump đã tạm dừng. Tuy nhiên, vào cuối ngày 4/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với Fox News rằng "không có kế hoạch ký kết nào", theo một bài đăng trên mạng xã hội X của một phóng viên hãng tin này.
Ông Trump không cung cấp thêm chi tiết về thỏa thuận khoáng sản, khiến tương lai của thỏa thuận này trở nên không chắc chắn. Trước đó vào ngày 4/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết hàn gắn quan hệ với Mỹ sau cuộc đối đầu căng thẳng tại Phòng Bầu dục với ông Trump vào tuần trước, sự kiện mà ông mô tả là “đáng tiếc”.
Ông Zelensky cho biết ông muốn "sửa chữa tình hình" và sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản "bất cứ lúc nào, theo bất kỳ hình thức nào thuận tiện", sau khi để ngỏ vấn đề này trong chuyến thăm Washington và cuộc tranh cãi với ông Trump tại Nhà Trắng.
Tuyên bố của ông được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tạm ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine – động thái mới nhất của ông nhằm thay đổi chính sách của Mỹ và thể hiện lập trường hòa giải hơn với Nga.
“Đội ngũ của tôi và tôi sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt được một nền hòa bình bền vững”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X, nhưng không đề cập đến việc Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự.
Tuyên bố của ông Zelensky rõ ràng nhằm nhấn mạnh sự biết ơn của Kiev sau cuộc đối đầu nảy lửa tại Nhà Trắng, nơi ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã trách móc nhà lãnh đạo Ukraine vì không tỏ ra đủ trân trọng sự hỗ trợ của Mỹ.
“Chúng tôi thực sự trân trọng những gì nước Mỹ đã làm để giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền và độc lập. Cuộc gặp của chúng tôi tại Washington... đã không diễn ra như mong đợi. Đáng tiếc mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Đã đến lúc cần sửa chữa”, ông Zelensky viết.
Ông Zelensky cũng phác thảo lộ trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình, bắt đầu bằng việc trao trả tù nhân và ngừng các cuộc tấn công từ trên không và trên biển – nếu Nga cũng thực hiện điều tương tự.
"Tiếp đó, chúng tôi muốn nhanh chóng tiến qua các giai đoạn tiếp theo và hợp tác với Mỹ để đạt được một thỏa thuận cuối cùng vững chắc", ông nhấn mạnh.