Belarus sẵn sàng tổ chức đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine

Kông Anh(Nguồn: The Kyiv Independent) | 05/03/2025, 18:58

Belarus sẵn sàng đón tiếp nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine và Nga đến đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột quân sự giữa Moskva và Kiev.

Ngày 5/3, Tổng thống Alexander Lukashenko gửi lời mời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Belarus để đàm phán hoà bình.

Ông Lukashenko nhấn mạnh: "Nếu muốn, hãy đến đây. Khu vực biên giới Ukraine cách chúng tôi không xa, chỉ khoảng 200 km, mất nửa giờ bay. Hãy đến đây, chúng ta sẽ ngồi xuống và nói chuyện một cách bình tĩnh, không ồn ào, không la hét, chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận".

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Belarus cũng mong muốn ông Trump có mặt tại quốc gia này cùng ông Putin và ông Zelensky. Tuy nhiên, ông Lukashenko không muốn đóng vai trò trung gian trong vấn đề Ukraine.

Ông Lukashenko nói: "Hơn ai hết, tôi ghét việc hòa giải. Nó có nghĩa là đứng giữa một ai đó và giả vờ rằng bạn có thể làm được điều gì đó. Đặc biệt là việc làm trung gian giữa Mỹ - Nga hoặc giữa Mỹ - Trung Quốc".

Hiện Mỹ, Nga và Ukraine chưa đưa ra phản hồi về đề xuất này của Tổng thống Belarus.

Ông Lukashenko phát biểu sau khi Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Zelensky tham gia đàm phán.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên phương tiện truyền thông nhà nước Belarus, ông Lukashenko cho biết ông sẵn sàng giúp Tổng thống Trump đạt mục tiêu làm trung gian hòa bình giữa Kiev và Moskva.

Tổng thống Lukashenko là đồng minh thân cận của Tổng thống Putin. Belarus đang bị Mỹ và châu Âu áp lệnh trừng phạt vì từng hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, khi cho phép Moskva dùng lãnh thổ để phát động tấn công vào Kiev hồi tháng 2/2022.

Dù không đưa quân đội của mình vào chiến trường ở Ukraine, nhưng nước này cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của mình một cách rộng rãi trong quá trình phát động cuộc xung đột.

Hôm 14/2, ông Zelensky tuyên bố việc Nga tiếp tục tăng cường quân đội ở Belarus có thể nhằm chuẩn bị cho  những hoạt động có quy mô lớn chống lại nước NATO.

Kông Anh(Nguồn: The Kyiv Independent)
Bài liên quan
Phương án của ông Zelensky nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine
Sau khi hứng chịu tổn thất tinh thần và vật chất từ trận khẩu chiến dữ dội với ông Trump tại Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ tung ra sáng kiến mới nhằm cứu vãn tình thế, với nội dung hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Đài Tiếng nói Việt Nam
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 46/2025, có hiệu lực từ 1/3, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Mới nhất