Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự Chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

Vinh Thông/VOV-Miền Trung | 28/01/2024, 22:26

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” kéo dài trong 80 phút với các tiết mục âm nhạc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước.

Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tối 28/1, tại Nhà hát Trưng Vương, TP. Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập Đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. Dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các địa phương tại miền Trung - Tây Nguyên; các đảng viên lão thành; lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân của TP. Đà Nẵng.

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” có những bài hát nổi tiếng như: Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Văn Cao), Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ (Xuân Giao), Màu cờ tôi yêu (Phạm Tuyên), Sông Hàn tình yêu của tôi (An Thuyên), Đảng là cuộc sống của tôi (Nguyễn Đức Toàn), Một vòng Việt Nam (Đông Thiên Đức), Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn), Tre Việt Nam (Trần Quế Sơn), Quê hương Việt Nam tôi (Tuấn Phương - Lê Tự Minh)... Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang tính nghệ thuật cao, chuyển tải thông điệp có ý nghĩa nhân văn, khơi dậy niềm tự hào, ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xen kẽ với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, khán giả được xem các thước phim tài liệu tái hiện lại quá trình chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc của lớp lớp thế hệ đi trước. Trang sử bi hùng của dân tộc Việt Nam một lần nữa tri ân các thế hệ trước đã sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc; thế hệ hôm nay cần tiếp bước để dựng xây đất nước giàu mạnh, hùng cường...

Đây là năm thứ 18 chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” được tổ chức với quy mô lớn cấp quốc gia. Chương trình được thể hiện bằng nghệ thuật trình diễn đặc sắc kết hợp với các phóng sự chính luận, tái hiện quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua 94 mùa xuân. Với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Đảng đã dẫn dắt dân tộc trên con đường đổi mới và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo của đất nước. Tất cả những thành quả đó là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, của niềm tin, ý chí và khát vọng không ngừng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Trong không khí hân hoan chào xuân mới, những thông điệp giàu ý nghĩa của Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và nhân dân ta anh hùng đã mang lại những cảm xúc lắng tự hào trong lòng khán, thính giả. Chương trình này được truyền hình trực tiếp trên VTV1vaf được các đài phát thanh truyền hình địa phương tiếp sóng. Qua đó, lan toả sâu rộng thông điệp về ý chí và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Chị Nguyễn Thị Chí ở quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng rất ấn tượng khi xem chương trình: “Chương trình hôm nay rất ý nghĩa, hoành tráng và rất ấn tượng. Chương trình mang đến người xem nhiều cảm xúc nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng như tên gọi của chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. Cảm nhận của tôi khi nghĩ về sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ vì sự bình yên của Tổ quốc”.

Bài liên quan
Bộ trưởng Phan Văn Giang dự khánh thành Bức phù điêu Bác Hồ tại Đền Hùng
Sáng 8/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên Phong”.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất