Nữ võ sĩ bị tước huy chương ở giải boxing thế giới vì hormone nam quá cao

PV/VOV.VN | 28/03/2023, 19:16

Võ sĩ Lin Yu Ting bị tước HCĐ hạng 54-57kg còn Imane Khelif bị truất quyền thi đấu ở chung kết hạng 63-66kg tại giải boxing nữ vô địch thế giới 2023, vì có chỉ số hormone nam quá cao trong bài kiểm tra giới tính.

Võ sĩ Lin Yu Ting bị tước HCĐ hạng 54-57kg tại giải boxing nữ vô địch thế giới 2023. Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế (IBA) cho biết, tay đấm người Đài Loan (Trung Quốc) có chỉ số testosterone (hormone giới tính nam) trong cơ thể vượt ngưỡng cho phép khi tiến hành bài kiểm tra giới tính.

HCĐ của Lin Yu Ting được trao cho Stavena Svetlana Kamenova của Bulgaria, đối thủ đã thua võ sĩ sinh năm 1995 ở tứ kết. Trước đó, Lin Yu Ting chưa từng gặp vấn đề với bài kiểm tra giới tính và từng giành HCV hạng 52-54kg WWBC 2018, HCV hạng 54-57kg WWBC 2022, HCĐ hạng 50-52kg ASIAD 18.

Trong khi đó, võ sĩ Imane Khelif của Algerie bị truất quyền thi đấu ở trận chung kết hạng 63-66kg vì lý do tương tự. Võ sĩ người Thái Lan, Janjaem Suwannapheng được bố trí thi đấu chung kết với Yang Liu thay cho Imane Khelif.

Imane Khelif sinh năm 1999 và chưa từng gặp vấn đề ở các giải đấu trước đây. Võ sĩ này từng vô địch châu Phi, giành HCV Đại hội Thể thao Địa Trung Hải và giành HCB thế giới ở hạng 60-63kg vào năm 2022.

Giải vô địch boxing nữ thế giới 2023 thuộc hệ thống thi đấu của IBA, diễn ra từ ngày 15 đến 26/3 tại New Delhi, Ấn Độ. Phần thưởng cho HCV, HCB và HCĐ ở giải đấu này lần lượt là 100.000 USD, 50.000 USD và 25.000 USD./. 

Bài liên quan
Võ Thị Kim Ánh - Nữ võ sỹ Việt Nam giành suất dự Olympic 2024 là ai?
Võ Thị Kim Ánh trở thành niềm tự hào của thể thao Việt Nam khi giành suất thứ 5 dự Olympic Paris 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất