Nhiều tuyến đường ở Bình Thuận bị hư hỏng do thi công đường cao tốc Bắc Nam

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM | 30/11/2022, 21:21

Quá trình vận chuyển vật liệu để thi công Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã gây hư hỏng nặng nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang bị hư hỏng nặng do các phương tiện vận chuyển vật liệu để thi công Dự án đường cao tốc Bắc – Nam, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11 diễn ra chiều 30/11, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết, các nhà thầu thi công chậm sửa chữa, khắc phục. 

Toàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 45 tuyến đường (2 tuyến Quốc lộ, 10 tuyến đường tỉnh lộ và khoảng 32 tuyến đường do huyện, xã quản lý) bị hư hỏng bởi các hoạt động thi công đường cao tốc. Trong đó, nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Thực tế hiện nay, các nhà thầu thi công chậm sửa chữa khắc phục. Chỉ có một số tuyến đường trên địa bàn xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong đã được các nhà thầu thi công sửa chữa đảm bảo giao thông.

Trước thực trạng trên, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Thuận tiếp tục có công văn đề nghị các Ban Quản lý dự án 7, 85 và Thăng Long khẩn trương yêu cầu các nhà thầu thi công sửa chữa ngay các hư hỏng trên các tuyến đường giao thông ở các địa phương.  

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có tổng chiều dài hơn 160 km, gồm 3 dự án thành phần: Đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo (dài 12 km), đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 100,8 km) và đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (dài 47,5 km).

Dự án qua địa bàn của 5 huyện, gồm: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất