Người đàn ông bị lũ cuốn mất tích ở Quảng Ngãi trôi vào tận vùng biển Phú Yên

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung | 25/10/2021, 22:22

Trước đó, vào ngày 21/10, người đàn ông này và vợ đi trên xe tải nhỏ qua cầu tràn đập thủy lợi Thạch Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi thì bị nước lũ cuốn xe ô tô xuống sông Trà Khúc.

Tối 25/10, lãnh đạo UBND thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết, thi thể ông Nguyễn Văn Lớn (53 tuổi), thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi bị lũ cuốn mất tích trước đó 4 ngày tại Quảng Ngãi đã được người dân phát hiện tại vùng biển thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Sáng 25/10, người dân phát hiện một thi thể nam giới bị sóng đánh dạt vào bờ biển thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu. Qua xác minh và phát thông tin truy tìm tung tích của Công an thị xã Sông Cầu, nạn nhân với nhiều đặc điểm nhận dạng như chữ xăm trên tay, đồng hồ…, người thân ông Nguyễn Văn Lớn tại tỉnh Quảng Ngãi đã vào thị xã Sông Cầu để nhận diện thi thể và đưa ông Lớn về quê mai táng.

Trước đó, khoảng 20h ngày 21/10, ông Nguyễn Văn Lớn và vợ là bà Phan Thị Kim Thúy (51 tuổi) đi trên xe tải nhỏ biển kiểm soát 76C.12497 lưu thông qua cầu tràn đập thủy lợi Thạch Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi thì bị nước lũ cuốn xe ô tô xuống sông Trà Khúc. Đến 10h ngày 22/10, thi thể bà Thúy được tìm thấy tại chân cầu Trường Xuân ở thành phố Quảng Ngãi, còn ông Lớn thì mất tích. Thi thể ông Lớn bị lũ cuốn ra biển, sau đó trôi dạt vào vùng biển Sông Cầu, Phú Yên./.

Bài liên quan
Tạm dừng tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích trên vùng biển Quảng Ngãi
Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm mà chưa có kết quả, cơ quan chức năng quyết định tạm dừng việc tìm kiếm 5 thuyền viên còn đang mất tích trong vụ tàu kéo kéo sà lan bị chìm trên vùng biển cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 3 hải lý.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất