Nghi vấn nhiều người bị doanh nghiệp lấy cắp thông tin để kê khai thuế

05/03/2024, 06:52

Gần đây, nhiều người bức xúc lên mạng xã hội "tố" bị doanh nghiệp ngấm ngầm lấy thông tin cá nhân của họ để kê khai thuế.

Tài khoản N.T.H ngày 22/2 chia sẻ một đoạn video lên mạng xã hội và nói cô thật sự sốc, hoang mang khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị một công ty xây dựng sử dụng để kê khai thuế.

“Cho đến lúc đăng video này tôi vẫn còn rất hoang mang và sốc. Hôm nay tôi đăng ký mã số thuế cá nhân thì mới phát hiện ra rằng số căn cước công dân của chính mình đã bị một công ty xây dựng “đánh cắp" và sử dụng từ năm 2015. Lúc đầu tôi còn cho rằng đây là sự nhầm lẫn vì năm 2015 tôi chưa đi làm ở đâu và cũng không biết công ty xây dựng này là công ty nào", cô nói trong đoạn video.

Thông tin cá nhân dễ dàng bị đánh cắp để khai thông tin thuế. (Ảnh: TN)

Thông tin cá nhân dễ dàng bị đánh cắp để khai thông tin thuế. (Ảnh: TN)

Kiểm tra kỹ thông tin mà công ty kia sử dụng số căn cước công dân của cô để đăng ký mã số thuế, cô gái phát hiện ra rằng mức lương tính thuế vào số căn cước công dân của cô hàng tháng lên đến hàng trăm triệu đồng. “Lúc đó tôi thật sự sốc", cô chia sẻ.

Theo sự hướng dẫn của một số người từng gặp phải trường hợp tương tự, N. đã tìm đến tận doanh nghiệp này để hỏi thì nhận được câu trả lời rằng họ nhặt được giấy tờ có số căn cước công dân của cô, không biết là của ai nên cứ lấy về làm hồ sơ khai thuế.

“Mặc dù hành động của công ty này không khác gì “ăn cắp" thông tin của tôi để đi kê khai thuế tuy nhiên khi tôi thắc mắc thì người của công ty không những không xin lỗi mà còn tỏ thái độ “trên cơ", trịch thượng.

Họ nó với tôii: Yên tâm đi. Không sao đâu! Không phải nộp bất cứ khoản tiền gì đâu. Nếu phát sinh gì công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm…", cô kể lại.

Trong đoạn video, N. cho biết đã yêu cầu doanh nghiệp xóa bỏ toàn bộ thông tin cá nhân của cô, nếu không cô sẽ đến chi cục thuế địa phương tố cáo. Lúc đó doanh nghiệp mới nhún nhường.

Cũng chia sẻ trên mạng xã hội, anh Phan T. (Quảng Ninh), cho biết anh mới vào làm việc tại một công ty dược phẩm ở Hà Nội. Khoảng tháng 10/2023, khi làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân thì anh phát hiện căn cước công dân của mình đã được dùng để đăng ký mã số thuế tại một công ty thực phẩm, với một khoản chi trả lên đến gần 200 triệu đồng.

“Lúc đó tôi thực sự giật mình và lo lắng. Thu nhập đến gần 200 triệu đồng mà tôi không hề hay biết. Như vậy liệu tôi có phạm pháp không?", anh T. đặt câu hỏi.

Sau đó, anh T. lên mạng tìm hiểu thông tin và nhận thấy có rất nhiều người gặp phải tình trạng tương tự. Thậm chí, hiện tượng này đã từng xuất hiện từ nhiều năm trước.

Chị Nguyễn N., một kế toán viên cho biết, có nhiều người gặp phải trường hợp bị công ty nào đó lấy thông tin cá nhân để đăng ký thuế và chính chị cũng bị như vậy.

Chị N, phân tích: "Việc đăng ký mã số thuế cá nhân rất đơn giản, chỉ cần duy nhất một loại giấy tờ đó là căn cước công dân là có thể đăng ký được rồi. Nguyên nhân dẫn đến việc thông tin cá nhân bị đánh cắp cũng rất nhiều. Chẳng hạn các bạn sinh viên mới ra trường cầm hồ sơ đi xin việc, việc không xin được nhưng thông tin cá nhân thì công ty đó đã nắm được, rất có thể họ sẽ dùng thông tin của các bạn để đăng ký thuế".

Năm 2010 tôi ra trường đi làm thì mới phát hiện ra rằng số CMND của tôi đã bị người ta lấy mất thông tin để đăng ký thuế. Đến nay tình trạng này vẫn đang tiếp diễn, nhất là vào dịp cuối năm, khi các công ty phải thực hiện nhiều các báo cáo tài chính".

Chị N. cho biết mỗi cá nhân có một mã số thuế duy nhất để sử dụng. Với sự phát triển của công nghệ và Internet, hiện người dân có thể tra cứu các thông tin thuế cá nhân của mình thông qua ứng dụng eTax mobile hoặc qua trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

“Khi phát hiện và xác định được đơn vị đăng ký chi trả thu nhập, bạn hãy làm văn bản gửi đến cơ quan thuế, nơi cấp mã số thuế đó thể thông báo cho cơ quan thuế biết rằng mình không đăng ký và đang bị đánh cắp thông tin để đăng ký.

Trong trường hợp dù đang làm ở công ty A nhưng khi tra cứu thông tin thuế lại thấy có một công ty B nào đó chi trả thu nhập, bạn cũng nên làm công văn gửi đến cơ quan thuế, nơi quản lý thuế của công ty B, đồng thời thông báo với công ty B, buộc họ dừng việc lấy thông tin của mình", chị N. tư vấn.

Công Hiếu

Bài liên quan
Năm 2025, sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân
Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu khi trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 18/3.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng kiểm tra dự án giao thông trọng điểm tại Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định
Sáng 29/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương nơi có dự án đi qua đã đi kiểm tra các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông  giai đoạn 2021 - 2025 đi qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định.
  • Lượng khách đi máy bay qua Nội Bài và Tân Sơn Nhất bất ngờ giảm mạnh
    Thống kê của ngành hàng không cho thấy, sau 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng hành khách đi, đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã giảm tương đối nhiều, nhất là lượng khách đi các tuyến nội địa.
  • Thiêng liêng hành trình ra Trường Sa ngày Giải phóng
    Chào mừng 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2024), sáng nay, đoàn công tác số 14 trên tàu Kiểm Ngư 491/CĐKN 4 - Vùng 4 Hải Quân do Đại tá Cao Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng Hải Quân làm trưởng đoàn đã khởi hành đi thăm động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK-1.
  • Giá vàng tháng 4 tăng 28,62% so với cùng kỳ năm ngoái
    Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 4/2024 tăng tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó chỉ số giá USD tăng 6,51%, chỉ số CPI tăng 4,4%.
Mới nhất