
Đó là những con số vô cùng ấn tượng, cho thấy sự đặc biệt quan tâm của đảng, sự đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với văn kiện mang tính nền tảng cho tương lai đất nước.
Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân đã được lắng nghe, tập hợp đầy đủ làm cơ sở để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trước khi đưa ra trình Quốc hội xem xét, thông qua. Việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp được tổ chức bài bản, quy mô rộng lớn, thời gian đủ dài để các tầng lớp nhân dân tiếp cận, nghiên cứu, thảo luận và phản hồi. Hình thức lấy ý kiến chưa bao giờ được mở rộng phong phú như lần này, vừa thông qua Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, gửi văn bản tới các các cơ quan có trách nhiệm... và đặc biệt là lấy ý kiến trên ứng dụng VNeID, đã tạo điều kiện để người dân có thời gian nghiên cứu, thuận lợi trong việc góp ý, nhận được sự đánh giá cao của nhân dân.
Một người dân ở tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Tất cả mọi nội dung đều được lập trình sẵn, mình chỉ cần tích vào sau khi đã điền đầy đủ thông tin. Rất nhanh và đơn giản. Chúng tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đại đa số nhân dân bây giờ đều sử dụng điện thoại thông minh, không cần phải đi đâu cả mà có thể trực tiếp làm ngay trên đó”.

Các ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013, không bị giới hạn trong khuôn khổ hành chính - pháp lý, mà trải rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống: từ tổ chức bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ công dân, đến thể chế kinh tế, chính sách bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, chuyển đổi số… Trong đó phạm vi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 lần này tập trung vào 8/120 điều nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về sắp xếp cơ quan của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Do vậy được các tầng lớp nhân dân dành sự quan tâm đặc biệt và tích cực tham gia đóng góp ý kiến.
Người dân cũng rất kỳ vọng, sửa đổi Hiến pháp là cơ sở để xây dựng, vận hành bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm thủ tục hành chính và mong muốn những ý kiến góp ý của mình được tiếp thu, như chia sẻ của ông Nguyễn Phi Hùng và ông Nguyễn Minh Hòa, tỉnh Đắc Lắc:
“Tôi quan tâm đến vấn đề mô hình chính quyền địa phương hai cấp và rút gọn thủ tục hành chính hiện nay. Tôi nghĩ việc sửa đổi Hiến pháp lần này sẽ giúp cho bộ máy nhà nước tinh gọn hiệu lực hiệu quả và hy vọng khi mà tôi góp ý qua ứng dụng VNeID sẽ tiếp cận được đến các bộ, ngành trung ương”.
“Sửa đổi Hiến pháp năm 2013 lần này, bản thân tôi và bà con nhân dân rất quan tâm để trên cơ sở chủ trương lâu nay của Đảng, Nhà nước về nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, nhập xã - phường nhằm giảm bớt quản lý hành chính là chủ trương lớn. Tôi rất đồng tình ủng hộ”.
Sự kỳ vọng, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, và nhân dân vào sửa đổi Hiến pháp thể hiện qua con số tham gia góp ý kỷ lục. Tính đến ngày 5/6/2025, tổng số lượt ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các nội dung của dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 201,3 là hơn 280 triệu lượt ý kiến. Riêng lấy ý kiến nhân dân qua ứng dụng VNeID đã thu hút hơn 20 triệu công dân tham gia đóng góp. Tính trung bình, tỷ lệ tán thành đối với các nội dung của dự thảo Nghị quyết đạt 99,75%.
Kết quả này một lần nữa khẳng định chủ trương sửa đổi, bổ sung một số điều Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện đúng "ý Đảng, lòng dân", phản ánh sự đồng thuận, thống nhất rất cao của các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp, các địa phương.
Có thể thấy sau hơn một thập kỷ thi hành, Hiến pháp năm 2013 là nền tảng pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, bước sang một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao trong cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tinh gọn bộ máy và hội nhập sâu rộng, Hiến pháp cần được sửa đổi để tháo gỡ những điểm nghẽn, mở đường cho sự phát triển đột phá của đất nước trong kỷ nguyên mới, như Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết: “Phạm vi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này ngắn gọn, chỉ tập trung vào 08/120 điều của Hiến pháp năm 2013 nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về sắp xếp cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Qua theo dõi và tổng hợp, Ban Thường trực nhận Đa số ý kiến đều bày tỏ sự thống nhất cao về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và mong muốn những điểm mới trong Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp sẽ phục vụ đắc lực cho tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam cũng như chủ trương xây dựng chính quyền địa phương hai cấp”.
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013 đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân, các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tạo nền tảng, bước đà thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm trong thực hiện hiệu quả các đột phá về thể chế đưa đất nước đi lên. Chính phủ cũng xác định thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là từ ngày 1/7/2025, sau khi được Quốc hội thông qua, đáp ứng mong mỏi kỳ vọng của nhân dân.
Mới đây, tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật ngày 5/6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 2013, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, tạo các cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực hiện các chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính; rà soát đề xuất tháo gỡ các “điểm nghẽn” do quy định của pháp luật.