Nga tập kích kho tên lửa ATACMS của Ukraine

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik) | 30/11/2024, 19:45

Cuộc tấn công nhằm vào một tàu chở tên lửa ATACMS từ Romania sang Ukraine thông qua vùng Odessa.

Ngày 30/12, Sputnik dẫn lời nguồn tin riêng cho biết quân đội Nga đã tập kích kho tên lửa ATACMS và Storm Shadow đang được vận chuyển từ Romania sang Ukraine qua vùng Odessa.

Nguồn tin của Sputnik cho biết, vụ tấn công diễn ra vào ngày 28/11, số tên lửa ATACMS và Storm Shadow được các đồng minh phương Tây chuyển sang Ukraine bằng đường biển từ cảng Constanta của Romania.

Mục tiêu của quân đội Nga hiện tại là phá hủy các kho tên lửa ATACMS trước khi Ukraine kịp triển khai chúng ra chiến trường. (Ảnh: BBC)
Mục tiêu của quân đội Nga hiện tại là phá hủy các kho tên lửa ATACMS trước khi Ukraine kịp triển khai chúng ra chiến trường. (Ảnh: BBC)

Còn theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua, lực lượng vũ trang Nga cũng đã tiến hành 32 cuộc tấn công chính xác bằng vũ khí công nghệ cao và máy bay không người lái, phá hủy hai bệ phóng pháo phản lực Grom-2, 3 bệ phóng HIMARS và một bệ phóng tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine 2.

Việc Nga mở rộng các cuộc tập kích vào kho tên lửa của Ukraine diễn ra sau khi Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder xác nhận rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp như ATACMS để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ông Ryder cho biết các cuộc tấn công đã tập trung vào khu vực Kursk phía tây của Nga.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ukraine đã tấn công các mục tiêu ở khu vực Kursk và Bryansk vào ngày 19 tháng 11 bằng tên lửa ATACMS và Storm Shadows do Anh cung cấp. Ông cũng tuyên bố rằng Nga đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo Oreshnik vào ngày 21/11, đánh trúng một tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine tại thành phố Dnipro.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong một tuần qua, phòng không nước này đã bắn hạ 10 tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất, 15 bom dẫn đường Hammer (Pháp) và JDAM (Mỹ), 2 rocket HIMARS (Mỹ), 1 tên lửa Neptune (Ukraine) và 353 thiết bị bay không người lái (drone).

Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng thực hiện 32 cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác nhắm vào các mục tiêu quân sự chiến lược của Ukraine.

Hiện phía Ukraine chưa phản hồi với những tuyên bố trên.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bài liên quan
Tính toán chiến lược địa chính trị dài hạn của Nga tại Trung Đông
VOVLIVE - Chiến sự Israel–Iran đang bước vào giai đoạn khốc liệt và có thể không diễn ra như Thủ tướng Netanyahu mong đợi. Mặc dù không can dự trực tiếp nhưng Nga đang âm thầm tính toán chiến lược địa chính trị dài hạn tại Trung Đông.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm: Quân uỷ Trung ương cần tập trung "3 trọng tâm, 3 quyết liệt"
VOVLIVE - Ngày 19/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương tới dự và chủ trì hội nghị Quân uỷ Trung ương lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  • Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí
    VOVLIVE - Chiều 19/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.
  • Phó Thủ tướng: Nên thu thuế khoán với hộ kinh doanh nhỏ
    VOVLIVE - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thì nên thu thuế khoán. Vì nếu xuất hóa đơn thì hộ kinh doanh thiệt thòi vì không có hóa đơn đầu vào, không được hoàn thuế, ảnh hưởng tới người nghèo, người yếu thế.
  • Quảng bá, định vị điểm đến du lịch Việt Nam tại thị trường Ba Lan, Séc, Đức
    VOVLIVE - Nhằm đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và định vị điểm đến du lịch Việt nam tại thị trường châu Âu, từ 20/6 đến 2/7, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam và các đối tác sẽ tổ chức chuỗi sự kiện quảng bá du lịch tại Warsaw (Ba Lan), Praha (Séc) và Munich (Đức).
Mới nhất