Nga chi 145,5 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2025

Kông Anh (Nguồn: Sputnik) | 01/10/2024, 08:57

Theo dự thảo ngân sách giai đoạn 2025 - 2027, Nga quyết định dành 145,5 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2025.

"Phân bổ ngân sách cho phần quốc phòng lên tới 145,5 tỷ USD vào năm 2025 và 137,5 tỷ USD trong năm 2026, đến năm 2027 là 140,7 tỷ USD", dự thảo nêu rõ.

Trong đó, 18,2 tỷ USD được sử dụng nhằm đảm bảo hoạt động của lực lượng vũ trang, cơ quan an ninh quốc gia và thực thi pháp luật cùng đơn vị quân đội khác của Nga vào năm 2025. Đến năm 2026, con số này tăng lên 18,7 tỷ USD và 19,2 tỷ USD vào năm 2027.

Nga đẩy mạnh tăng ngân sách cho quốc phòng. (Ảnh: Sputnik)
Nga đẩy mạnh tăng ngân sách cho quốc phòng. (Ảnh: Sputnik)

Những khoản chi tiêu quốc phòng khác bao gồm xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng giao thông, phúc lợi xã hội cho quân nhân, trợ cấp của chính phủ cho một số công ty công nghiệp quốc phòng cũng như chăm sóc sức khỏe, hợp tác quân sự và kỹ thuật với quốc gia khác. 

Hôm 16/8, điện Kremlin đã công bố sắc lệnh của Tổng thống Vladmir Putin, trong đó quy định quân số chiến đấu tối đa của lực lượng vũ trang Nga tăng thêm 180.000 người, lên 1.500.000 binh sĩ. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12.

Con số này bao gồm quân nhân chuyên nghiệp ký hợp đồng dài hạn với lực lượng vũ trang và lính nghĩa vụ có thời hạn phục vụ 12 tháng.

Hồi đầu năm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Nga đã lãng phí 211 tỷ USD và cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến Moskva thiệt hại 1.300 tỷ USD.

"Kể từ khi xung đột bùng phát, Nga đã lãng phí tới 211 tỷ USD để trang bị, triển khai quân và khí tài, duy trì cuộc chiến không cần thiết với nước láng giềng. Cuộc chiến sẽ khiến Nga thiệt hại 1.300 tỷ USD", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ca ngợi các quốc gia đang cùng nhau hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong bối cảnh xung đột chưa có hồi kết.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bài liên quan
Hé lộ về chi tiết giúp Ukraine đột kích sâu vào vùng Kursk của Nga
VOVLIVE - Theo tiết lộ mới, chính yếu tố bất ngờ chứ không phải lợi thế về súng đạn mới là chìa khóa giúp Ukraine thành công trong việc đột kích sâu vào lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh
VOVLIVE - Nhận lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ từ ngày 30/9 - 1/10/2024. Chiều nay, sau lễ đón trọng thể tại trọng thể tại Quảng trường Sukhbaatar, Thủ đô Ulaanbaatar, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm hẹp và tiến hành hội đàm chính thức với Tổng thống Mông Cổ.
Mới nhất