Nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

Lại Hoa/VOV1 | 20/03/2024, 16:32

Sáng 20/3, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100 của Ban Bí thư (Khóa 11) "về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội" có buổi làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

10 năm qua Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tích cực nắm bắt, tổng hợp tình hình nhân dân và dư luận xã hội, tại các địa phương 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phân công Ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo thực hiện công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình nhân dân và dư luận xã hội.

Đáng chú ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã lập Hội đồng tư vấn tổng hợp và phân tích dư luận xã hội từ năm 2014, sau 10 năm hoạt động đã phát huy hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng, vận hành trang cấp tỉnh; trên 80% đơn vị thành lập Fanpage Mặt trận cấp quận, huyện; 70% đơn vị thành lập Fanpage Mặt trận cấp xã, phường, thị trấn.

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội giúp cho MTTQ Việt Nam các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, nội dung nắm, bắt, phản ánh dư luận xã hội trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các vụ việc có liên quan đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, băn khoăn, bức xúc ngay từ cơ sở.

"Chúng ta để huy động được tạo lực lượng tới người dân muốn cung cấp những vấn đề nóng của xã hội, những vấn đề dư luận của người dân, những vấn đề mà họ quan tâm đến vấn đề chínchính, quan tâm đến vấn đề kinh tế xã hội nhiều hơn nữa. Như Bác Hồ nói 'để cho người dân được nói' thì chúng ta mới làm tốt được vấn đề điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, làm tốt được vấn đề định hướng dư luận xã hội", ông Thủy nói.

Bài liên quan
U23 Việt Nam về nước, chúc U23 Indonesia tiến xa
Cầu thủ U23 Việt Nam gửi lời chúc đến U23 Indonesia, đại diện duy nhất của Đông Nam Á có cơ hội tranh suất dự Olympic Paris 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất