
Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng 4 đã công bố các mức thuế đối ứng đối với hàng chục đối tác thương mại của Mỹ và đặt ra hạn chót ngày 9/7 để tạo điều kiện cho các nước đàm phán và đạt thỏa thuận với Mỹ.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ hoãn việc áp thuế thêm gần 1 tháng nữa (1/8).

Phát biểu với báo giới ngày 7/7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Nhiều tuần trước tôi đã từng thông báo rằng Tổng thống Trump sẽ có những kế hoạch thương mại cho từng nước cụ thể và đó là điều mà chính quyền hiện nay đang tập trung thực hiện.
Tổng thống Trump ngày hôm nay sẽ ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn thời điểm áp thuế từ ngày 9/7 sang 1/8. Các mức thuế đối ứng mới sẽ được thông báo qua thư tới lãnh đạo các nước trong vòng 1 tháng tới hoặc nếu đạt được thỏa thuận, các nước này sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ.
Hiện đang có nhiều diễn biến tích cực và theo đúng hướng nhưng chính quyền, Tổng thống Trump và đội ngũ thương mại của ông muốn có những thỏa thuận tốt nhất cho người dân và người lao động Mỹ".
Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội TruthSocial, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã gửi thư tới lãnh đạo các nước Nhật Bản và Hàn Quốc qua đó thông báo sẽ áp thuế 25% đối với mọi hàng hóa của hai nước này từ ngày 1/8.
Mức thuế này chưa tính tới thuế mà Mỹ đang áp dụng đối với một số ngành cụ thể như nhôm thép và ô tô nhập khẩu vào Mỹ.
Trong thư, Tổng thống Trump khuyến khích các công ty của Nhật Bản và Hàn Quốc chuyển các hoạt động sản xuất sang Mỹ để tránh bị đánh thuế.
Tổng thống Trump cũng cảnh báo nếu Nhật Bản và Hàn Quốc tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Mỹ ở bất cứ mức nào, Mỹ sẽ bổ sung 25% vào mức thuế đang áp dụng với hai nước này.
Theo Tổng thống Trump, nếu Nhật Bản và Hàn Quốc mở cửa thị trường cho hàng hóa của Mỹ đồng thời gỡ bỏ các chính sách và hàng rào thuế quan và phi thuế quan, Mỹ sẽ cân nhắc điều chỉnh mức thuế của mình tùy theo quan hệ với hai nước này.
Ngoài Nhật Bản và Hàn Quốc, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã gửi thư thông báo mức thuế đối ứng mới tới một số quốc gia khác bao gồm Myanmar, Malaysia, Lào, Nam Phi, và Kazakhstan với mức thuế cao nhất là 40%.
Mặc dù đặt ra mục tiêu đạt được thỏa thuận với 90 nước trong vòng 90 ngày, tới nay Mỹ mới chỉ đạt được khung thỏa thuận sơ bộ với 3 nước là Anh, Trung Quốc và Việt Nam.