Mùa hoa ban Sơn La - dệt những sắc màu văn hóa

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc | 12/03/2023, 18:55

Hòa mình vào sắc ban trong những ngày đẹp nhất và trải nghiệm bức tranh văn hóa sống động của đồng bào dân tộc Thái… là trải nghiệm khó quên với mỗi người khi tham gia Lễ hội hoa ban thành phố Sơn La năm nay.

Giữa đồi hoa ban bung nở, ngát hương của quảng trường Tây Bắc, những người đẹp hoa ban trong bộ trang phục dân tộc dịu dàng khoe sắc qua điệu múa uyển chuyển, say lòng người. Cùng với đó là đôi bàn tay khéo léo thêu những chiếc khăn piêu – đồ làm duyên của các cô gái Thái Tây Bắc.

Đây là nét mới trong phần thi thêu khăn piêu và trình diễn thực cảnh người đẹp hoa ban trong trang phục dân tộc của Lễ hội hoa ban thành phố Sơn La năm nay. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, giám khảo cuộc thi đánh giá: "Sân khấu có ánh đèn và nhiều thứ hỗ trợ, nhưng ở đây các thí sinh chỉ dùng ngôn ngữ không lời thôi, diễn tả bằng cảm xúc, rất mộc mạc mà sang trọng, đầy văn hoá. Khiến người xem như lạc vào tiên cảnh, rừng ban và không gian sắc màu hoà quyện với nhau, đem đến cảm giác ấm áp, dễ chịu. Tôi nghĩ đây là cuộc thi mà các yếu tố văn hoá được đặt lên hàng đầu, thông qua nét đẹp thêu thùa và trang phục".

Những nét đẹp độc đáo cũng được tái hiện qua phần thi trình diễn 6 điệu xoè cổ. Dường như không có khoảng cách, không phân biệt nam nữ, từ thiếu nữ đôi mươi đến những cô, những bà tóc đã điểm bạc... đều say mê thể hiện, vẽ nên bức tranh văn hóa sống động của đồng bào Thái nơi phố núi Sơn La.

Bà Lò Thị Nốt - phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La chia sẻ: "Những nét đẹp, bản sắc dân tộc mình như múa xoè, múa sạp, làn điệu dân ca… mà chúng tôi mang đến lễ hội là những nét văn hoá truyền thống được các cụ từ xưa để lại, để giờ đây chúng tôi mong muốn có thể tiếp tục truyền dạy cho con cháu và các thế hệ mai sau".

Không khí lễ hội sôi động hơn khi người dân địa phương và du khách cùng hòa mình, thử sức các trò chơi dân gian như tó má lẹ, đi cà kheo, tung còn; hay tay trong tay để vòng xoè đoàn kết nối dài, rộng mở… Và đặc biệt là trải nghiệm những triền đồi, con đường, tuyến phố ngập trong sắc trắng tinh khôi của hoa ban những ngày đẹp nhất.

Thành phố Sơn La có 12 dân tộc anh em chung sống với đa dạng sắc màu văn hóa, trong đó đa số là đồng bào dân tộc Thái. Để phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, thành phố có nhiều cách làm sáng tạo và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân như việc mặc trang phục dân tộc đến công sở, trường học; thành lập các Câu lạc bộ văn hóa dân tộc Thái; truyền dạy, phổ biến các điệu xòe Thái... và lễ hội hoa ban là điểm nhấn đặc biệt.

Ông Trần Công Chính - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết: "Lễ hội hoa ban là nơi thể hiện gần như trọn vẹn tất cả yếu tố, vẻ đẹp của các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Thái. Cùng với thi về sắc đẹp, thì các phần thi ẩm thực, sức khỏe, sự khéo léo... cũng thể hiện bức tranh sinh động về cuộc sống của người dân, các nét văn hóa của các dân tộc. Và cùng với lễ hội, thành phố sẽ có nhiều cách làm để quảng bá truyền thống văn hóa các dân tộc; tuy nhiên điểm nhấn của lễ hội sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho những hoạt động về kinh tế, du lịch, thu hút đầu tư năm 2023".

Không chỉ là sợi dây gắn kết đặc biệt giữa đồng bào các dân tộc, lễ hội hoa ban còn là nét chấm phá cho bức tranh về phố núi Sơn La - viên ngọc miền hoa ban với những sắc màu văn hóa độc đáo đang vươn mình trên rẻo cao Tây Bắc./.

Video không khí náo nhiệt tại Lễ hội hoa ban thành phố Sơn La:

Bài liên quan
Thi thêu khăn piêu, nét độc đáo trong Lễ hội mùa hoa ban
Nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc Thái, nét độc đáo trong Lễ hội mùa hoa ban thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La hôm nay (12/3) là tổ chức thi thêu khăn piêu.
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất