Đây là một trong những vụ buôn người lớn nhất tại Canada trong năm nay, phản ánh mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ hoạt động buôn người xuyên biên giới.
Theo CBSA, rạng sáng Chủ nhật (3/8), lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) và cảnh sát tỉnh Quebec chặn chiếc xe tải gần thị trấn Stanstead, Quebec. Lực lượng chức năng phát hiện 44 người di cư, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em bị nhồi nhét trong điều kiện nguy hiểm.
Phần lớn trong số này là công dân Haiti. Họ khai đi bộ hai tiếng từ Mỹ vượt biên vào Canada, cho đến khi được xe container đón. Biên phòng Canada bắt và cáo buộc ba nghi phạm tội buôn người, đồng thời mở rộng điều tra.

Các sĩ quan mô tả tình trạng này là "kinh hoàng", cảnh báo rằng nếu chiếc xe gặp tai nạn hoặc không có không khí, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Ba người đàn ông, Ogulcan Mersin (25 tuổi), Dogan Alakus và Firat Yuksek (31 tuổi), bị bắt và đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc hỗ trợ người khác vi phạm Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư của Canada. Trong đó có việc giúp đỡ người khác nhập cảnh vào Canada trái phép. Các nghi phạm này có thể đối mặt với những mức án nghiêm trọng nếu bị kết án.
Phát ngôn viên RCMP, Charles Poirier, cho biết: "Nếu bạn nghĩ về mọi thứ có thể đã xảy ra, nếu chiếc xe gặp tai nạn, nếu những người di cư bị kẹt trong xe không có không khí thì sao". Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin từ cộng đồng trong việc ngăn chặn các hoạt động buôn người và đảm bảo an toàn cho những người di cư.
CBSA cho biết, hầu hết công dân nước ngoài đã được chuyển đến trung tâm xử lý người tị nạn của CBSA tại St-Bernard-de-Lacolle, nơi họ phải trải qua các cuộc kiểm tra nhập cư. Cơ quan này cho biết ba nghi phạm sẽ vẫn bị giam giữ cho đến khi vụ án của họ được đưa ra tòa vào thứ Tư.