
Thiệt hại nặng nề
Xã Tương Dương, nằm liền kề sông Cả (sông Lam), đang chịu ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng từ việc xả lũ của các nhà máy thủy điện phía thượng nguồn. Ngay trong đêm 22/7, nhiều bản làng dọc sông đã phải hối hả chạy lũ, chính quyền xã đã tổ chức họp khẩn để chỉ đạo công tác ứng phó.
Theo báo cáo nhanh của xã Tương Dương, tính đến sáng 23/7, đã có 21 thôn bản bị ngập lụt và cô lập, buộc 2.210 hộ dân phải di dời tránh lũ, trong đó 1.738 hộ bị ngập hoàn toàn. Lũ cũng đã cuốn trôi 3 cầu treo dân sinh quan trọng là cầu treo Đền Vạn Cửa Rào, cầu treo bản Chắn và cầu treo bản Lau. Giao thông qua địa bàn xã, bao gồm Quốc lộ 7A, đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng do có những đoạn ngập sâu khoảng 2m.

Ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương, cho biết: "Lũ trên sông Cả được dự báo sẽ tiếp tục lên do Thủy điện Bản Vẽ dự kiến tăng lưu lượng xả lũ. Chúng tôi lại phải tiếp tục chạy lũ lên những chỗ cao hơn. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về người, còn về tài sản thì rất khó đảm bảo vì nhiều nhà cửa đã bị cuốn trôi rồi".

Đêm 22/7, người dân xã Mường Xén cũng hối hả chạy lũ nhưng không kịp. Nước lũ lên nhanh sau 23h, khiến nhiều người dân bất lực nhìn tài sản bị nhấn chìm. Sáng 23/7, nước sông Nậm Mộ vẫn tiếp tục dâng cao, cùng với lượng nước từ các khe suối đổ về, khiến mực nước chưa có dấu hiệu dừng lại. Thống kê nhanh cho thấy đã có 528 hộ dân phải di dời.
Ông Nguyễn Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén, thông tin: "Tính đến sáng 23/7, đã có 9 khối, bản thuộc vùng lòng hồ và khu vực hạ du Thủy điện Nậm Mô bị ngập sâu từ 1m đến 3,5m. Nhiều bản hiện vẫn đang bị cô lập do sạt lở trên các tuyến đường giao thông và do nước lũ dâng cao ngập mặt đường." Để đảm bảo an toàn, ngành điện đã ngừng cấp điện trên toàn xã, và thông tin liên lạc cũng đang bị gián đoạn do mưa lũ.
Ông Hùng cũng cho biết, toàn bộ hệ thống chính trị và lực lượng tại chỗ đang được huy động để sơ tán người và tài sản giúp dân, vì dự báo các thủy điện sẽ tăng lưu lượng xả lũ, khiến mực nước còn dâng cao hơn nữa.
Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả lũ kỷ lục
Trong một thông báo khẩn cấp phát đi trong đêm 22/7, tỉnh Nghệ An đã hỏa tốc thông báo về việc xả lũ hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ. Vào lúc 21h ngày 22/7, lưu lượng nước đổ về thượng lưu hồ Thủy điện Bản Vẽ đã đạt 9.543m³/s, gần bằng lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500m³/s (tần suất 0,02%, tương đương 5.000 năm xảy ra một lần). Hồ đang tiến hành cắt giảm lũ với lưu lượng xả xuống hạ du là 1.727m³/s và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các đơn vị và địa phương các vùng hạ du Thủy điện Bản Vẽ khẩn trương huy động mọi lực lượng hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.
Công tác ứng phó với lũ lụt ở các xã miền núi Nghệ An đang diễn ra rất khẩn trương và cấp bách. Khó khăn hiện tại là các tuyến đường giao thông vẫn tắc nghẽn, gây cản trở việc tiếp cận các bản làng. Bên cạnh đó, điện lưới ở nhiều xã đã bị cắt tạm thời và thông tin liên lạc bị gián đoạn, càng gây khó khăn cho công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.
Sáng 23/7, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã cử 3 tổ công tác khẩn trương lên các xã vùng miền núi để chỉ đạo địa phương, hỗ trợ nhân dân di chuyển người và tài sản, cũng như sẵn sàng các phương án cần thiết khi các nhà máy thủy điện tăng lưu lượng xả lũ.
Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 119 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với mưa lũ trên lưu vực sông Cả.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, an toàn công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là đập thủy điện Bản Vẽ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết để ứng phó mưa lũ trên địa bàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, an toàn công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là đập thủy điện Bản Vẽ; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn dân cư để sẵn sàng triển khai khi xảy ra những tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ.