Long An khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2022

Vinh Quang/VOV-TP.HCM | 17/09/2022, 09:27

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 là cơ hội để ngành du lịch tỉnh tìm kiếm đối tác, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, đánh thức tiềm năng du lịch phong phú của địa phương.

Tối nay (17/9), Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 chính thức được khai mạc với sự tham gia của đông đảo người dân, du khách. Chương trình được mở đầu với phần đại cảnh dàn dựng hoành tráng và hiệu ứng sân khấu hiện đại, mang đến sự cảm nhận chân thật, gần gũi về đất và người Long An với đôi dòng sông Vàm Cỏ; các địa danh, di tích, cảnh đẹp, món ngon ẩm thực... 

Trong phần nghệ thuật sân khấu hóa "Huyền thoại và khát vọng sông Vàm", các nghệ sỹ đã giúp du khách có thêm những góc nhìn cận cảnh và chi tiết hơn về Long An - cửa ngõ miền Tây Nam bộ, nơi hội tụ muôn sắc của vùng đồng bằng sông nước, lưu giữ nét văn hóa truyền thống từ những lớp người bản xứ với văn hóa Phù Nam một thời rực rỡ.

Tổng đạo diễn Hoàng Duẩn chia sẻ, chương trình cố gắng truyền tải nhiều nhất có thể những hình ảnh về Long An “Trung dũng, kiên cường – Toàn dân đánh giặc”, có bề dày lịch sử hào hùng trong đấu tranh, giờ đây người dân đang tiếp tục đồng lòng chung sức xây dựng quê hương.  

“Miền Tây có đặc sản du lịch sông nước hơi giống nhau, do đó chương trình cố gắng truyền tải những điểm nhấn mà nơi khác không có, như nhà trăm cột, làng trống, làng nổi Tân Lập... Người dân nghĩ Đồng Tháp Mười là của tỉnh Đồng Tháp, nhưng thật ra phần lớn diện tích Đồng Tháp Mười là ở Long An. Vùng Cần Giuộc, Cần Đước, Mộc Hóa... là những địa danh không chỉ có nhiều di tích mà còn có nhiều món ăn ngon”, Tổng đạo diễn Hoàng Duẩn cho biết. 

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An cho biết, Long An được nhân dân cả nước biết đến với đôi dòng sông Vàm Cỏ thơ mộng, hiền hòa đã đi vào vào thơ ca, vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa. Trong lần đầu sự kiện được tổ chức, ngành du lịch tỉnh nỗ lực giới thiệu những nét riêng, đặc trưng của địa phương, thông qua những tour, tuyến, điểm du lịch gắn với sinh thái sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, vùng trũng Đồng Tháp Mười, Làng nổi Tân Lập và Làng mai. Bên cạnh đó còn có điểm tuyến sinh thái gắn với hơn 120 di tích chỉ có tại Long An.

“Long An đang tập trung vào du lịch miền sông nước, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm bởi đây là những thế mạnh của Long An. Đặc biệt trong thời đại công nghiệp hóa, hoạt động của con người bằng trí óc nhiều hơn chân tay, Long An lại gần TP.HCM - một đô thị trung tâm kinh tế của nước, tập trung nhiều dân cư đến làm việc, hoạt động rất rất tấp nập. Chính vì thế, Long An xây dựng loại hình du lịch này để giúp người dân có điều kiện nghỉ ngơi, thư giãn sau những căng thẳng về công việc”, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết thêm.

Trong chiến lược đẩy mạnh hoạt động du lịch, với thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 là cơ hội để ngành du lịch tỉnh tìm kiếm đối tác, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, đánh thức tiềm năng du lịch phong phú của địa phương. Qua đó mở rộng giao lưu văn hóa, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam./.

Bài liên quan
Những điểm du lịch ở Cần Thơ níu chân du khách
Cần Thơ có đặc tính nhiều sông nước, đất đai trù phú, trái cây, cá tôm không thể nào kể hết, nơi đây rất phù hợp với người yêu thích du lịch sinh thái đặc trưng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII của Tổng Bí thư
Sáng nay (16/5), Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc.
Mới nhất