Liên tiếp xảy ra sạt lở bờ sông tại An Giang, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL | 23/05/2025, 22:43

VOVLIVE - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, trong mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh An Giang, liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở bờ sông, kênh rạch.

Trong mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh An Giang, liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở bờ sông, kênh rạch. Trong đó, có 2 vụ xảy ra tại huyện Chợ Mới và 1 vụ xảy ra tại  huyện Châu Thành. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng lại thiệt hại về tài sản và ảnh hướng lớn đến việc lưu thông, đi lại của người dân.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 22/5, xuất hiện một đoạn nứt khoảng 20m, cặp bờ rạch ông Chưởng thuộc ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, sát mép ĐT946. Trong khu vực vết nứt này có một căn nhà tường xây dựng kiên cố nhưng có nguy cơ đổ sụp xuống rạch ông Chưởng. Khu vực này nằm trong cảnh báo nguy hiểm sạt lở của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang.

Cùng ngày, tại tổ 3, ấp An Thị, xã An Thạnh Trung, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, cũng bất ngờ xảy ra sụt lún tuyến đường vàm Cái Hố với chiều dài khoảng 30m, ăn vào nửa tim đường, phần sụt lún nằm sâu khoảng 0,8m.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành giăng dây, cắm biển cảnh báo, di dời tài sản di tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Trước đó, khoảng 8h sáng 21/5, tại ấp An Phú, xã An Hoà, huyện Châu Thành đã  xảy ra sạt lở tuyến đường nhựa nông thôn với chiều dài khoảng 50m, ăn sâu vào gần hết mặt đường (4-5m tuỳ đoạn), sát chân móng nhà dân. Tuyến đường bị sạt lở hiện còn mặt nhựa khoảng 0,7m là đến chân nhà của các hộ dân sinh sống bên trong mép đường, có độ chênh lệch thấp hơn 1m so với khu vực xung quanh. Đây cũng là đoạn đường vừa được xây kè chống sạt lở, nhưng lại xảy ra sạt lở. Những trụ cọc, lưới rọ kè bị cả vạt đất kéo sạt ra lòng sông.  

Để đảm bảo an toàn cho người dân, khu vực này đã sử dụng lưới sắt làm rào chắn ngang tại 2 đầu đường đoạn sạt lở, chính quyền đã khuyến cáo, thế nhưng một số người dân vẫn bất chấp nguy hiểm đi bộ qua đây.

Đặc biệt, tại hiện trường, khu vực sạt lở có 7 căn nhà, hiện người dân vẫn đang sinh sống. Mặc dù rất lo sợ nguy hiểm đến tính mạng và tài sản; tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có chỗ để người dân ở tạm và di dời tài sản.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nguyên nhân ban đầu được xác định các vụ sạt lở trên đều bị ảnh hưởng do tác động dòng chảy, vị trí sạt lở ngay đoạn cong của sông, kênh rạch, thêm tác động của phương tiện giao thông đường thuỷ và tải trọng của công trình xây dựng trên đường bộ. Cộng thêm, thời điểm này lại đang bắt đầu vào mùa mưa, nhiều trận mưa lớn, lại đúng khu vực có cảnh báo nguy cơ sạt lở, làm cho những đoạn, kênh, bờ sông…bị thấm nước, nên càng tăng nguy cơ sạt lở.

Bài liên quan
Sắp có mưa to đến rất to trên 250mm ở miền Bắc, cảnh báo thời tiết cực đoan
Mưa lớn kèm dông sắp trút xuống miền Bắc, có nơi mưa rất to, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Quy định mới của Bộ Chính trị về thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
VOVLIVE - Quy định của Bộ Chính trị nêu nguyên tắc, thủ tục thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát.
Mới nhất