Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

18/02/2024, 16:47

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản có sự tham gia của nhiều gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, du lịch và ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản.

Lễ hội được tổ chức hôm qua (17/02) tại thành phố Higashi Hiroshima, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Tham dự lễ hội có nhiều quan khách là lãnh đạo chính quyền tỉnh Hiroshima, nhiều doanh nghiệp địa phương, các Hiệp hội người Việt Nam tại vùng Nam Trung Nhật Bản, cùng hơn 300 kiều bào, người dân bản địa và du khách tham gia.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản - ảnh 1 Bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh: VOV

Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, nhấn mạnh lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản là tiền đề để tổ chức các lễ hội và diễn đàn tiếp theo với mục tiêu gắn kết tình hữu nghị và thúc đẩy quảng bá đất nước con người Việt Nam đến các vùng thuộc miền Nam Trung Nhật Bản và ngược lại.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ tỉnh Hiroshima, Minoru Terada, khẳng định Chính phủ Nhật Bản và chính quyền địa phương luôn coi trọng tình hữu nghị thân thiết giữa hai đất nước Việt Nam - Nhật Bản. Tỉnh luôn mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa các lao động tay nghề cao, du học sinh Việt Nam đến lao động, học tập tại Hiroshima. Ông cũng khẳng định Việt Nam hiện được coi là điểm thu hút đầu tư số một của các doanh nghiệp vùng Nam Trung Nhật Bản.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản có sự tham gia của nhiều gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, du lịch và ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản.

Bài liên quan
Hé lộ 10 đội  tham gia Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) chính thức khai mạc vào ngày 31/5, kéo dài đến 12/7/2025 với 10 đội thi và trải qua 6 đêm trình diễn. Điểm mới của giải năm nay là số đội dự thi, số đêm trình diễn tăng lên và thời gian diễn ra lễ hội kéo dài suốt 2 tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thí điểm học 2 buổi/ngày, có ngăn được việc dạy thêm trái quy định?
Sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực một số địa phương để triển khai các giải pháp như: tiến hành thí điểm mô hình học hai buổi mỗi ngày; tăng cường tổ chức thanh tra kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm.
Mới nhất