LĐBĐ Indonesia tham vọng mời Brazil, Bồ Đào Nha đá giao hữu

26/05/2023, 07:51

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - ông Erick Thohir muốn mời các đội bóng hàng đầu thế giới thi đấu giao hữu với đội tuyển xứ vạn đảo.

"Chúng tôi mời Argentina đá giao hữu để cải thiện tâm lý và làm quen với việc chạm trán các đối thủ lớn. Đừng như những con mèo yếu đuối. Trước đây, khi gặp Việt Nam và Thái Lan, các cầu thủ của chúng tôi lập tức run sợ. Nhưng ở SEA Games 32, chúng tôi đã giành chiến thắng và đây là lúc có sự chuẩn bị tốt cho đội tuyển quốc gia Indonesia", chủ tịch PSSI - ông Erick Thohir phát biểu trước truyền thông.

Trong loạt trận quốc tế tháng 6, đội tuyển Indonesia sẽ đấu giao hữu vào ngày 14/6 gặp đội tuyển Palestine. Sau đó 5 ngày, thầy trò HLV Shin Tae-yong mới chính thức bước vào cuộc đọ sức với đội tuyển Argentina. Sau tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32, cơn sốt bóng đá đang lên cao ở xứ vạn đảo.

LĐBĐ Indonesia tham vọng mời Brazil, Bồ Đào Nha đá giao hữu - 1

Indonesia có được thành công ở SEA Games 32.

Theo kế hoạch, PSSI còn mong muốn mời các đối thủ mạnh như Maroc, Brazil, Bồ Đào Nha và Nga đá giao hữu với đội tuyển Indonesia. Kế hoạch này đang được triển khai và ở giai đoạn đầu của quá trình đàm phán. Tuy nhiên, mỗi năm chỉ có 1 hoặc 2 trận đấu lớn như vậy được tổ chức. PSSI cũng mong muốn có nhiều hơn các trận đấu chính thức vào quãng thời gian FIFA Days để tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Bóng đá Indonesia đang triển khai nhiều biện pháp để nâng tầm sức mạnh. Tổng thống Joko Widodo chỉ đạo cho PSSI cần xây dựng đội ngũ bằng các cầu thủ trẻ từ 20-23 tuổi để hướng tới World Cup 2026 và xa hơn là World Cup 2030. Đây là thời điểm mà World Cup nâng số đội tham dự lên 48, châu Á có 8,5 suất và cơ hội tăng lên đáng kể với các đội bóng Đông Nam Á.

Ngoài ra, PSSI còn tiến hành nhập tịch cho các cầu thủ có đẳng cấp cao và mang dòng máu Indonesia. Gần đây nhất, Rafael Struick và Ivar Jenner là 2 người vừa có quốc tịch Indonesia. Họ sẽ có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển Indonesia để đá giao hữu với đội tuyển Argentina.

Tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 32 tạo ra cơn sốt lớn với bóng đá xứ vạn đảo. Nhiều năm nay, họ không có được danh hiệu đáng kể nào. Đây được xem là bước ngoặt giúp bóng đá Indonesia có thể vươn mình trong nhiều năm tới.

Mai Phương

Bài liên quan
Tổng thống Indonesia: Chiến thắng này là lợi thế khi chúng ta đến Việt Nam
Tổng thống Indonesia Joko Widodo khen ngợi màn trình diễn của các cầu thủ nhà sau khi đánh bại đội tuyển Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
VOVLIVE - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Mới nhất