Lào Cai chuyển học sinh từ trường học có nguy cơ sạt lở cao về nơi an toàn

Nhóm PV/VOV-Tây Bắc | 22/09/2024, 08:41

Khắc phục khó khăn sau mưa lũ, 1 tuần nay, hầu hết các trường học ở Lào Cai đã nối lại hoạt động dạy và học. Với nguy cơ sạt lở tại nhiều điểm trường vẫn còn cao, ngành giáo dục địa phương đã có sự điều chỉnh linh hoạt, trong đó, thực hiện chuyển học sinh từ trường học có nguy cơ sạt lở cao về nơi an toàn.

1 tuần nay, toàn bộ 67 học sinh mầm non của thôn Nậm Đét, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã được di chuyển về học tạm tại nhà văn hóa thôn Nậm Cài. Để tổ chức dạy học, các cô giáo phải chia học sinh làm 2 lớp, trong điều kiện chật chội, thiếu thiết bị và sân chơi. Tuy nhiên cả cô và trò đang nỗ lực khắc phục, bởi khi điểm trường mầm non của thôn có nguy cơ sạt lở cao thì đây là giải pháp tối ưu để đảm bảo an toàn.

Cô giáo Lâm Thị Thanh, Trường mầm non Nậm Đét cho biết: "Trẻ 2 tuổi mới ra lớp khóc nhiều nên ảnh hưởng đến nhóm trẻ 4-5 tuổi. Khó khăn là thế nhưng chúng tôi cũng động viên, chăm sóc các con để đảm bảo chương trình học".

Sau mưa lũ, ngọn đồi phía sau trường THCS Nàn Sán, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai xuất hiện sạt lở và vết nứt dài, nguy cơ mất an toàn. Toàn bộ 243 học sinh đã được di chuyển sang học nhờ tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học của xã.

Thầy giáo Nguyễn Đức Lưu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Từ khi mưa bão chúng tôi đã dừng học 1 tuần thứ nhất là di chuyển theo chỉ đạo và nghỉ học do di chuyển về nơi học mới. Chúng tôi sẽ bố trí dạy bù, dạy đẩy đảm bảo đúng kế hoạch năm học đề ra". 

Tại huyện Si Ma Cai,  mưa lũ đã làm  20 trường, điểm trường bị sạt lở, ngập lụt và thiệt hại. Hiện 36 trường và điểm trường đã nối lại hoạt động dạy và học. Chỉ còn 1 trường chính và 2 điểm trường với hơn 380  học sinh chưa thể đến trường. 

"Đối với những đơn vị trường nào mà sắp xếp được học tại chỗ sẽ tổ chức dạy học ở những vị trí, dãy phòng học an toàn. Còn lại trường nào, điểm trường nào không đảm bảo chúng tôi đã cho các đơn vị trường học nhờ. Nếu các điểm trường xa với nhau thì chúng tôi chỉ đạo các trường mượn nhà dân để tổ chức học", bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai nói.

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây hậu quả nặng nề đối với ngành giáo dục Lào Cai. Toàn tỉnh có trên 140 trường, điểm trường bị sạt lở, ngập úng và ảnh hưởng. Với quan điểm nối lại hoạt động dạy và học nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhiều giải pháp linh hoạt đang được ngành giáo dục địa phương triển khai như: mượn tạm nhà văn hóa, trường học cũ hoặc nhà dân, bố trí học 2 buổi  chính khóa một ngày…Thầy và trò vùng lũ Lào Cai đang nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2024 – 2025.

Bài liên quan
Bí thư Quảng Nam: “Tính mạng và sự an toàn của người dân đặt lên hàng đầu”
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam yêu cầu lãnh đạo huyện Nam Trà My và các ngành chức năng của tỉnh nâng cao trách nhiệm trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai với quan điểm: Tính mạng và sự an toàn của người dân và các lực lượng hỗ trợ đặt lên hàng đầu trong mọi tình huống.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 18/9 đến ngày 20/9/2024 tại thủ đô Hà Nội.
Mới nhất