Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tuyển chuyên ngành Thiết bị bay không người lái

19/03/2025, 13:39

Bộ Quốc phòng lần đầu tiên tuyển sinh chuyên ngành Thiết bị bay không người lái với 25 chỉ tiêu.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng giao trường Sĩ quan Không quân tuyển 25 sinh viên cho chuyên ngành Thiết bị bay không người lái (UAV), thuộc ngành Sĩ quan chỉ huy tham mưu không quân trong năm 2025.

Đối tượng tuyển sinh là thí sinh nam, đã qua vòng khám sơ tuyển sức khỏe dự tuyển do Viện Y học Phòng không - Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức và được kết luận đủ tiêu chuẩn dự tuyển.

Trung tá Lương Viết Cường, Trợ lý tuyển sinh trường Sĩ quan Không quân cho biết, việc tuyển sinh chuyên ngành này nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ của quân đội là chuẩn bị nguồn nhân lực quân sự phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ, kỹ thuật quân sự thế giới.

Mẫu UAV trưng bày tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. (Ảnh: Phạm Hải)
Mẫu UAV trưng bày tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. (Ảnh: Phạm Hải)

Trước đó, từ năm 2022, trường Sĩ quan Không quân cũng đã đào tạo hệ sơ cấp về điều khiến, chế áp thiết bị bay không người lái.

“Hiện tại, hệ này đã đào tạo đến khóa 4. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, giảng viên, chương trình đào tạo. Sau khi đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng, từ năm 2025, Bộ Quốc phòng đã giao cho nhà trường chính thức đào tạo chuyên ngành này”, ông Cường cho biết.

Theo Trung tá Lương Viết Cường, với vai trò chỉ huy tham mưu không quân, các sinh viên theo học chuyên ngành này sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức về kỹ thuật, điều khiển và chế áp thiết bị bay không người lái.

Năm 2025, trường Sĩ quan Không quân được Bộ Quốc phòng giao tuyển 165 chỉ tiêu, trong đó có 105 chỉ tiêu đào tạo đại học quân sự, 60 chỉ tiêu đào tạo cao đẳng quân sự.

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/lan-dau-tien-bo-quoc-phong-tuyen-chuyen-nganh-thiet-bi-bay-khong-nguoi-lai-2382242.html

Bài liên quan
Có lợi thế bất ngờ, Nga chơi đòn tâm lý gây căng thẳng cho Ukraine và châu Âu
VOVLIVE - Theo giới phân tích, Nga đang có một lợi thế mà Ukraine thiếu vắng, đó là sự hỗ trợ trực tiếp về sức mạnh quân sự của đối tác bên ngoài. Lợi thế này cùng với đòn tâm lý mà Nga tung ra đã khiến Ukraine và châu Âu lo ngại.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan
VOVLIVE - Nhận lời mời của Tổng thống Ilham Aliyev Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 7-8/5, chiều 7/5 (theo giờ địa phương) tại Phủ Tổng thống Cung Zugulba, Tổng thống Ilham Aliyev chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta.
Mới nhất