Theo đề xuất của ông Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong ngày đầu tiên của thoả thuận ngừng bắn, một nửa số con tin bị giam giữ ở Gaza, cả còn sống và đã chết, sẽ được thả.
Ngoài ra, những con tin còn lại sẽ được thả sau khi hai bên đạt được sự đồng thuận về thoả thuận cuối cùng nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột tại Dải Gaza.
Ông Witkoff đưa ra đề xuất gia hạn lệnh ngừng bắn do Israel và Hamas cần thêm thời gian để đàm phán.
Vào ngày 1/3, người phát ngôn của Hamas Hazem Qassem cho biết nhóm này đã bác bỏ "công thức" của Israel về việc gia hạn giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tuy nhiên, Hamas chưa đề cập đến kế hoạch của ông Witkoff.
Theo Văn phòng của Thủ tướng Israel Netanyahu, Israel sẽ ngay lập tức đàm phán theo kế hoạch của ông Witkoff nếu phía Hamas nhất trí với các điều khoản ngừng bắn tạm thời.
"Theo thỏa thuận, Israel có thể quay lại chiến đấu sau ngày thứ 42 nếu họ cảm thấy các cuộc đàm phán không hiệu quả", văn phòng của ông Netanyahu lưu ý, đồng thời cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận.
Thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 1 đã tạm dừng 15 tháng giao tranh, tạo điều kiện để Hamas trao trả 33 con tin Israel và 5 người Thái Lan để lấy khoảng 2.000 tù nhân và người bị giam giữ Palestine. Thỏa thuận này nhằm mục đích dẫn đến các cuộc đàm phán tiếp theo để xây dựng trên thỏa thuận ngừng bắn.
Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn đã diễn ra, gần đây nhất là ở Cairo, nhưng vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng.