Huy động sức mạnh Nhân dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung | 17/03/2023, 14:30

Sáng nay (17/3), Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, tỉnh Quảng Bình đạt một số kết quả nổi bật như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy; Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; Lực lượng vũ trang trong tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện.

Trong những năm tiếp theo, tỉnh Quảng Bình đề ra 4 mục tiêu cụ thể, 5 quan điểm, 2 phương châm chỉ đạo và xác định 6 nhiệm vụ giải pháp chính để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu các địa phương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp chính quyền nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, an ninh, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đi vào cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Từ kinh nghiệm thực tế của nhiều địa phương, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh Quảng Bình cần giải quyết kịp thời các tình huống gây mất trật tự an toàn xã hội ngay từ khi mới phát sinh, không để kéo dài tạo thành “điểm nóng”. Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cần thể hiện rõ vai trò trong xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, an ninh.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: “Chúng ta phải thấy rằng, có nhận thức đúng thì hành động mới đúng đắn, hiệu quả; trách nhiệm cao thì kết quả thực hiện nhiệm vụ cao. Bên cạnh đó, phải tạo được sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ chung, không phải của riêng ngành nào. Cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho cả hệ thống chính trị và toàn dân nhận thức sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia.”./.

Bài liên quan
Bộ Tham mưu Hải quân đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Hải quân luôn phát huy truyền thống “Nắm chắc tình hình, vững vàng bản lĩnh, chủ động sáng tạo, chuẩn bị chu đáo, quyết chiến quyết thắng”.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các công trình trọng điểm
Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Mới nhất