Hội nghị lấy ý kiến kiều bào về Dự thảo Luật đất đai sửa đổi

02/03/2023, 21:06

Tham dự hội thảo có đại diện kiều bào ở Việt Nam và 30 điểm cầu trên thế giới. 

Ngày 2/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài kết hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của người Việt Nam ở nước ngoài về Dự thảo luật đất đai sửa đổi. 

Hội nghị lấy ý kiến kiều bào về Dự thảo Luật đất đai sửa đổi - ảnh 1Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngooài cho biết việc lấy ý kiến của người Việt Nam ở nước ngoài về dự thảo Luật đất đai sửa đổi kỳ này đáp ứng được mong mỏi của người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện cho bà con gắn bó với quê hương, đất nước.

Hội nghị lấy ý kiến kiều bào về Dự thảo Luật đất đai sửa đổi - ảnh 2     Đại biểu kiều bào dự Hội nghị tại Hà Nội

Trong Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Đất đai năm 2013 cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được “nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở” hoặc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Có nghĩa là kiều bào không có quyền nhận chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế đất ở ngoài các dự án phát triển nhà ở, quyền xây dựng và sở hữu nhà ở trên đất ở ngoài các dự án phát triển nhà ở; quyền nhận chuyển quyền sử dụng đất tương đương với quyền nhận chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước. Điều này gây khó khăn cho rất nhiều người gốc Việt trẻ có quốc tịch nước ngoài muốn về mua, chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế đất ở của ngay người thân trong gia đình mình. Đây cũng là vấn đề được nhiều kiều bào quan tâm, đề đạt. Ông Nguyễn Tài Phương, kiều bào ở Mỹ cho biết: "Dự thảo Luật kỳ này có nhiều điểm mới, cho phép kiều bào được mua nhà, sở hữu, trao tặng nhà ở, đất ở, ... Đây là những điều kiện rất tốt để kiều bào trở về quê hương sinh sống, làm việc, kinh doanh, ngay cả tham gia thị trường bất động sản". 

Hội nghị lấy ý kiến kiều bào về Dự thảo Luật đất đai sửa đổi - ảnh 3Quang cảnh Hội nghị 

Hiện nay, có khoảng hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Có khoảng 1 triệu người thế hệ thứ 2, thứ 3, mang quốc tịch nước ngoài có bố, mẹ hoặc ông, bà là người Việt Nam. Có khoảng 600.000 đến 700.000 doanh nhân, trí thức có trình độ cao , trong số đó, rất nhiều người, muốn trở về quê hương sinh sống, đầu tư, kinh doanh, gắn bó với quê hương. Do vậy, rất nhiều người có nhu cầu mua nhà, đất ở Việt Nam để tiện về thăm qua, làm việc, kinh doanh, kể cả kinh doanh bất động sản.

Bài liên quan
Đội bóng VOV tranh tài ở Giải bóng đá SJC Open Cup 2024
Giải bóng đá SJC Open Cup 2024 quy tụ 12 đội bóng đến từ các trường có ngành Báo chí - Truyền thông và các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất