HLV Shin Tae Yong có quyết định gây sốc ở ASEAN Cup 2024

Trí Minh/VOV.VN | 03/11/2024, 16:43

Chia sẻ với truyền thông, HLV Shin Tae Yong cho biết, ông sẽ dùng đội U22 Indonesia thi đấu tại ASEAN Cup 2024.

Indonesia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á đang tranh tài tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Mặc dù cơ hội giành vé đi tiếp là không cao, nhưng dàn cầu thủ nhập tịch của đội bóng này đang trình diễn bộ mặt rất tích cực.

Truyền thông khu vực Đông Nam Á nhận định, Indonesia sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch ASEAN Cup 2024 nếu như mang đội hình mạnh nhất tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực.

Tuy nhiên, do ASEAN Cup 2024 không phải là giải đấu chính thức của FIFA và cũng không diễn ra trong dịp FIFA Days nên các câu lạc bộ không có nghĩa vụ phải nhả quân cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy, Indonesia khó lòng triệu tập được những cầu thủ chất lượng nhất.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Shin Tae Yong tiết lộ rằng: “Chúng tôi sẽ đến ASEAN Cup 2024 với đội hình U22. Do đó, sức mạnh sẽ bị đánh giá thấp hơn so với những đối thủ khác”.

Mặc dù mang đội U22 Indonesia dự ASEAN Cup 2024, nhưng HLV Shin Tae Yong khẳng định: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành vé vào chung kết. Chúng tôi sẽ chuẩn bị từ bây giờ và tôi hy vọng toàn đội sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra”.

Theo kết quả bốc thăm ASEAN Cup 2024, Indonesia nằm cùng bảng B với ĐT Việt Nam, ĐT Philippines, ĐT Myanmar, ĐT Lào. Đối thủ lớn nhất của HLV Shin Tae Yong ở bảng đấu này là ĐT Việt Nam.

Bài liên quan
Thính giả Indonesia: Một tình yêu son sắt đặc biệt với VOV
Vào những dịp kỷ niệm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) hoặc bất cứ dịp đặc biệt nào, trên các trang mạng xã hội của nhiều thính giả Indonesia luôn tràn ngập những lời chúc dành cho VOV, hay các bức ảnh được cắt ghép cầu kỳ để chúc mừng các phát thanh viên, biên tập viên mà họ yêu mến.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Phải vượt mục tiêu 3.000 km cao tốc và 1.700 km đường ven biển trong năm 2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành GTVT hoàn thành vượt mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc, thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và cả nước có trên 1.700 km đường bộ ven biển đưa vào khai thác trong năm 2025.
Mới nhất