Hành trình trái xoài Đồng Tháp từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL | 30/04/2023, 15:03

Xoài là một trong 5 ngành hàng chủ lực của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, diện tích trồng xoài của Đồng Tháp khoảng 14.000 ha, với sản lượng gần 140.000 tấn, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, New Zealand và châu Âu.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất