Hà Nội chốt chi thưởng Tết cho giáo viên theo Nghị định 73

Kim Nhung | 25/02/2025, 14:23

Giáo viên các trường công lập thí điểm tự chủ tại Hà Nội sẽ nhận được tiền thưởng theo Nghị định 73, thuộc diện muộn nhất cả nước.

Nội dung trên nằm trong tờ trình của UBND Hà Nội, được HĐND thành phố thông qua sáng nay (25/2).

Nhóm áp dụng gồm các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội tham gia thực hiện thí điểm đặt hàng cung ứng dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước, là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên (không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của TP Hà Nội); các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của TP Hà Nội; các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Mức kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ tiền thưởng chia làm hai giai đoạn. Đối với 6 tháng năm 2024 (1/7-31/12/2024), mức hỗ trợ bằng 10% tổng quỹ lương (không bao gồm phụ cấp và các khoản đóng góp) của đơn vị tại thời điểm 1/7/2024.

Đối với 8 tháng năm 2025 (1/1-31/8), mức hỗ trợ vẫn bằng 10% tổng quỹ lương nhưng tính tại thời điểm ngày 1/1. Tổng quỹ lương được tính theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc của giáo viên trong danh sách trả lương nhưng không bao gồm lao động hợp đồng. 

Việc kế toán, quyết toán kinh phí thực hiện tiền thưởng cho các giáo viên thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện từ năm học 2024-2025 (được tính từ tháng 7/2024 đến hết tháng 8/2025).

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương báo cáo về việc chi thưởng theo Nghị định 73 tại kỳ họp HĐND.  (Ảnh: Viết Thành)
Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương báo cáo về việc chi thưởng theo Nghị định 73 tại kỳ họp HĐND.  (Ảnh: Viết Thành)

Trước đó, hàng nghìn giáo viên ở Hà Nội lo lắng khi đứng trước nguy cơ không được nhận tiền thưởng cuối năm theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Bất cập này xuất phát từ việc ngày 10/12/2024, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết 46/2024/NQ-HĐND quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc TP Hà Nội quản lý.

Với Nghị quyết này, nhiều giáo viên trên địa bàn Hà Nội, do thành phố quản lý, sẽ không thuộc nhóm thụ hưởng. Lý do là các đơn vị sự nghiệp giáo dục đang thực hiện thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục từ năm học 2023 - 2024 bị phân loại thành đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên.

Cuối tháng 12/2024, hàng ngìn giáo viên Thủ đô viết tâm thư kiến nghị, gửi lãnh đạo thành phố xem xét quy định về tự chủ và hướng dẫn thực hiện Nghị định 73, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Đầu tháng 1/2025, Sở GD&ĐT Hà Nội và Sở Tài chính họp bàn, thống nhất phương án báo cáo UBND thành phố có phương án hỗ trợ các trường tự chủ hoàn toàn và đơn vị đã đăng ký đặt hàng giá dịch vụ giáo dục. Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, hàng nghìn giáo viên THPT và nhiều trường từ mầm non tới THCS của thành phố sẽ nhận thưởng theo Nghị định 73/2024 sau kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, khi được HDNĐ thông qua.

Kim Nhung
Bài liên quan
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội hửng nắng sau đợt mưa rét, cao nhất 29°C
Hà Nội sắp kết thúc chuỗi ngày mưa rét, âm u, từ 27/2 trời tạnh ráo, hửng nắng với nhiệt độ cao nhất lên tới 29°C.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đối xử công bằng, không phân biệt “nhân thân” người bệnh
VOVLIVE - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, toàn ngành y tế nâng cao y đức trong cán bộ y tế, ngoài thực hiện thật tốt những lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành y thì mỗi thầy thuốc, bác sỹ, cán bộ công nhân viên ngành y tế ngoài làm thật tốt chuyên môn thì cần nâng cao y thức tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe bệnh.
Mới nhất