
Quận Hoàn Kiếm dự kiến thành lập 2 phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam
UBND quận Hoàn Kiếm đang tiến hành lấy ý kiến nhân dân và thông qua HĐND quận về sắp xếp đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận đang được quận triển khai thực hiện đồng loạt tại 18 phường trên địa bàn.
Theo phương án dự kiến, quận Hoàn Kiếm sẽ thành lập 2 đơn vị hành chính cơ sở gồm: Hoàn Kiếm và Cửa Nam.
Cụ thể, đơn vị hành chính Hoàn Kiếm có diện tích tự nhiên 1,93km², quy mô dân số 71.280 người. Địa giới hành chính gồm toàn bộ diện tích và dân số của các phường: Hàng Mã, Hàng Bồ, Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Gai, Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đồng Xuân, Tràng Tiền, Cửa Đông, Hàng Bông, Hàng Trống (Hoàn Kiếm); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cửa Nam (Hoàn Kiếm), Điện Biên (Ba Đình).
Với đơn vị hành chính cơ sở Cửa Nam, diện tích tự nhiên là 1,65km²; quy mô dân số 65.667 người. Địa giới hành chính bao gồm toàn bộ diện tích và dân số của các phường: Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền (Hoàn Kiếm); Phạm Đình Hổ, Nguyễn Du (Hai Bà Trưng).
Riêng hai phường Chương Dương và Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) dự kiến sẽ sáp nhập với các đơn vị hành chính cấp xã của các quận khác để hình thành đơn vị hành chính cấp xã mới.
Quận Hai Bà Trưng dự kiến còn 3 phường
Chiều 18/4, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung chủ trì cuộc họp với trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND 15 phường trên địa bàn để triển khai dự kiến phương án sắp xếp đơn vị hành chính phường.
Hiện nay quận Hai Bà Trưng có 15 phường, gồm: Bạch Đằng, Bách Khoa, Bạch Mai, Đồng Nhân, Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Minh Khai, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ, Phố Huế, Quỳnh Mai, Thanh Lương, Thanh Nhàn, Trương Định, Vĩnh Tuy.
Theo dự kiến, quận sẽ thành lập 3 đơn vị hành chính cơ sở gồm: Đơn vị hành chính cơ sở Hai Bà Trưng; đơn vị hành chính cơ sở Bạch Mai; đơn vị hành chính cơ sở Vĩnh Tuy.
Quận Tây Hồ sẽ còn 2 phường là Tây Hồ và Phú Thượng
Sáng 19/4, quận Tây Hồ thông tin về phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, quận Tây Hồ sẽ thành lập 2 đơn vị hành chính cơ sở gồm: Tây Hồ và Phú Thượng.
Cụ thể, đơn vị hành chính cơ sở Tây Hồ có diện tích tự nhiên 10,56km2, quy mô dân số 93.595 người. Địa giới hành chính gồm toàn bộ diện tích và dân số của các phường: Bưởi (Tây Hồ); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An (Tây Hồ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ (Tây Hồ); Nghĩa Đô (Cầu Giấy).

Với đơn vị hành chính cơ sở Phú Thượng: Diện tích tự nhiên 7,25km2, quy mô dân số 64.258 người. Địa giới hành chính: Phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thượng (Tây Hồ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân La (Tây Hồ), Xuân Tảo, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm).
Theo phương án sắp xếp của UBND thành phố Hà Nội, sẽ chuyển một phần diện tích tự nhiên và dân số phường Phú Thượng, Nhật Tân, Quảng An, Tứ Liên, Yên Phụ hiện nay về đơn vị hành chính cơ sở Hồng Hà.
Quận Cầu Giấy dự kiến còn 3 phường sau sắp xếp
Quận Cầu Giấy đang khẩn trương tiến hành quy trình lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn với sự tham gia của các phòng chuyên môn và UBND các phường, tổ dân phố, ban quản trị các tòa nhà chung cư trên địa bàn.
Theo đó, chậm nhất ngày 19/4, các phường phải hoàn thành việc thành lập tổ lấy ý kiến nhân dân theo địa bàn tổ dân phố. Tổ trưởng là bí thư chi bộ hoặc tổ trưởng tổ dân phố. Tổ trưởng lập danh sách các hộ gia đình theo tổ dân phố hoặc khu vực; phân công cho các thành viên đến từng gia đình phát phiếu lấy ý kiến cho cử tri đại diện hộ gia đình hoặc phát phiếu lấy ý kiến tại cuộc họp tổ dân phố về 2 việc: Phương án sắp xếp và dự kiến tên gọi của các đơn vị hành chính mới.
Quận Cầu Giấy đặt ra mốc chậm nhất ngày 22/4, UBND các phường phải tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân.
Quận Cầu Giấy hiện có 8 phường gồm: Mai Dịch, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Trung Hòa, Yên Hòa, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân và Quan Hoa.
Sau sắp xếp, dự kiến quận Cầu Giấy sẽ có 3 đơn vị hành chính cơ sở, gồm: Cầu Giấy 1 (Cầu Giấy), Cầu Giấy 2 (Nghĩa Đô) và Cầu Giấy 3 (Yên Hòa).
Nam Từ Liêm sau sắp xếp dự kiến còn 4 phường là Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương
Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến quận Nam Từ Liêm sẽ còn 4 phường trên cơ sở sắp xếp 10 phường hiện tại.
Dự kiến 4 phường sau sắp xếp đơn vị hành chính của quận Nam Từ Liêm là: Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ và Xuân Phương.
Hiện nay, quận đang triển khai các phần việc theo Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 16/4/2025 của Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã thành phố Hà Nội.
Quận Hoàng Mai dự kiến còn 7 phường sau sắp xếp
Theo dự kiến, sau sắp xếp đơn vị hành chính quận Hoàng Mai còn 7 phường: Định Công, Hoàng Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Yên Sở, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam.
Quận Hoàng Mai hiện có 14 phường: Định Công, Hoàng Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Yên Sở, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Đại Kim, Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Thanh Trì, Trần Phú, Mai Động.
Ngay trong ngày 18-4, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân và thông qua HĐND quận về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn quận Hoàng Mai.
Theo đó, công việc quan trọng này được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và bảo đảm tiến độ chung của thành phố.
Ba Đình từ 13 phường còn 3 phường sau sắp xếp
Ngày 18/4, UBND quận Ba Đình cho biết, quận đang tích cực tiến hành lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Với 13 phường hiện tại, địa bàn quận Ba Đình dự kiến sẽ thành lập phường Ba Đình, phường Ngọc Hà, phường Giảng Võ trên cơ sở diện tích, dân số của 12 phường: Quán Thánh, Trúc Bạch, Điện Biên, Đội Cấn, Cống Vị, Liễu Giai, Vĩnh Phúc, Ngọc Hà, Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Kim Mã.
Đối với phường Phúc Xá, dự kiến được sáp nhập với các đơn vị hành chính cấp xã của các quận khác để hình thành đơn vị hành chính cấp xã mới.
Quốc Oai dự kiến còn 4 xã
Sáng 19/4, huyện Quốc Oai tổ chức Hội nghị trực tiếp tại hội trường HĐND, UBND và trực tuyến tại các xã, thị trấn để triển khai phương án sắp nhập tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Theo đó, huyện Quốc Oai còn 4 xã. Cụ thể: Xã Quốc Oai, trên cơ sở sáp nhập xã Sài Sơn, Phượng Sơn, Thạch Thán và thị trấn Quốc Oai. Xã mới có diện tích 24,32m2, dân số 64.486 người. Trụ sở làm việc của xã mới đặt tại khu trung tâm hành chính UBND huyện.
Xã Kiều Phú trên cơ sở sáp nhập các xã: Liệp Nghĩa, Tuyết Nghĩa, Ngọc Mỹ, Ngọc Liệp và Cấn Hữu. Xã Kiều Phú có diện tích hơn 34,5km2, dân số 59.002 người. Trụ sở mới của xã đặt tại xã Liệp Nghĩa.
Xã Phú Cát trên cơ sở sáp nhập các xã: Đông Yên, Hòa Thạch, Phú Cát và Phú Mãn. Xã Phú Cát có diện tích hơn 51.000 km2, dân số 44.080 người. Trụ sở mới của xã đặt tại xã Phú Cát.
Xã Hưng Đạo trên cơ sở sáp nhập các xã: Đồng Quang, Cộng Hòa, Hưng Đạo. Xã Hưng Đạo có diện tích 24,9km2, dân số 49.732 người. Trụ sở mới đặt tại xã Cộng Hòa.
Riêng xã Đông Xuân thực hiện theo phương án sắp xếp của thành phố là sáp nhập với các xã khác của huyện Thạch Thất thành xã mới. Ngoài ra, Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (phần diện tích thuộc huyện Quốc Oai) cũng sẽ bàn giao về xã mới của huyện Thạch Thất.
Sau hội nghị này, huyện Quốc Oai yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức phát phiếu lấy ý kiến nhân dân và thông qua HĐND các cấp…
Ba Vì dự kiến còn 8 đơn vị hành chính cấp xã
Huyện Ba Vì đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn về phương án sắp xếp, sáp nhập các xã, thị trấn. Dự kiến, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, huyện Ba Vì còn 8 đơn vị hành chính cơ sở.
Theo kế hoạch, UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ lấy ý kiến nhân dân của từng thôn, tổ dân phố hoặc khu vực; mỗi tổ có từ 5 đến 7 thành viên.
Ngày 20/4/2025, huyện Ba Vì sẽ đồng loạt tổ chức ngày lấy ý kiến nhân dân trên toàn địa bàn, tập trung vào 2 nội dung quan trọng: Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tên gọi xã mới sau sáp nhập. Đây là bước then chốt, bảo đảm sự đồng thuận và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trước khi huyện hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo phương án sắp xếp mới, huyện Ba Vì sẽ có 8 đơn vị hành chính cơ sở, cụ thể:
Ba Vì 1 (Quảng Oai): Thị trấn Tây Đằng và các xã Chu Minh, Tiên Phong, Thuỵ An, Đông Quang, Cam Thượng.
Ba Vì 2 (Vật Lại): Thái Hoà, Phú Sơn, Đồng Thái, Phú Châu, Vật Lại.
Ba Vì 3 (Cổ Đô): Cổ Đô, Phú Cường, Phong Vân, Phú Đông, Vạn Thắng.
Ba Vì 4 (Cẩm Đà): Tòng Bạt, Thuần Mỹ, Sơn Đà, Cẩm Lĩnh.
Ba Vì 5 (Suối Hai): Ba Trại, Tản Lĩnh.
Ba Vì 6 (Ba Vì): Ba Vì, Minh Quang, Khánh Thượng.
Ba Vì 7 (Yên Bài): Vân Hòa, Yên Bài.
Ba Vì 8: Xã Minh Châu.
Huyện Phúc Thọ dự kiến thành lập 3 xã
Sáng 19/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ tổ chức Hội nghị triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện theo hình thức trực tuyến và kết nối từ điểm cầu huyện.
Dự kiến Phúc Thọ thành lập 3 đơn vị hành chính cơ sở, lấy tên là: Phúc Thọ, Phúc Lộc và Hát Môn.
Phúc Thọ sẽ triển khai lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, hoàn thành chậm nhất là ngày 21/4.

Nội dung lấy ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ hình thành trên địa bàn huyện như sau.
Xã Phúc Thọ gồm các xã: Tích Lộc, Trạch Mỹ Lộc, Phúc Hoà, Phụng Thượng, Long Thượng và thị trấn Phúc Thọ.
Xã Phúc Lộc gồm các xã: Võng Xuyên, Xuân Đình, Sen Phương, Vân Phúc và Nam Hà.
Xã Hát Môn gồm các xã: Hát Môn, Thanh Đa, Tam Thuấn, Ngọc Tảo, Tam Hiệp, Liên Hiệp và Hiệp Thuận.
Trụ sở 3 xã mới dự kiến đặt tại thị trấn Phúc Thọ, Võng Xuyên và Tam Thuấn.
Huyện Mỹ Đức dự kiến còn 4 xã
Ngày 18/4, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai đã ký Tờ trình số 3402-TTr/HU về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.
Hiện nay huyện Mỹ Đức có 20 xã, thị trấn, gồm: Đồng Tâm, Thượng Lâm, Phúc Lâm, Tuy Lai, Mỹ Xuyên, An Mỹ, Hồng Sơn, Lê Thanh, Xuy Xá, Phùng Xá, Hợp Tiến, Đại Nghĩa, Hợp Thanh, An Phú, Đại Hưng, Phù Lưu Tế, Hương Sơn, An Tiến, Hùng Tiến, Vạn Tín.
Theo dự kiến, huyện sẽ thành lập 4 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Xã Phúc Sơn, xã Hồng Sơn, xã Mỹ Đức, xã Hương Sơn.
Theo đó, xã Phúc Sơn gồm các xã: Đồng Tâm, Thượng Lâm, Phúc Lâm, Tuy Lai, Mỹ Xuyên (dự kiến trụ sở đặt tại xã Mỹ Xuyên).
Xã Hồng Sơn gồm các xã: An Mỹ, Hồng Sơn, Lê Thanh, Xuy Xá, Phùng Xá, Hợp Tiến (dự kiến trụ sở đặt tại xã Hồng Sơn).
Xã Mỹ Đức gồm các xã: Đại Nghĩa, Hợp Thanh, An Phú, Đại Hưng, Phù Lưu Tế (dự kiến trụ sở đặt tại thị trấn Đại Nghĩa).
Xã Hương Sơn gồm các xã: Hương Sơn, An Tiến, Hùng Tiến, Vạn Tín (dự kiến trụ sở đặt tại xã Hương Sơn).