Giáo sư Trần Hồng Quân - người 'cởi trói' giáo dục đại học

25/08/2023, 18:32

Khi còn là Bộ trưởng GD&ĐT, giáo sư Trần Hồng Quân tập hợp chuyên gia cùng “cởi trói” giáo dục đại học đổi mới theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc khóa VI.

Biết tin giáo sư Trần Hồng Quân qua đời vào chiều 25/8, tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cùng các đồng nghiệp bàng hoàng, đau xót. Với họ, giáo sư Trần Hồng Quân không chỉ là nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm mà còn là người thầy nhiệt huyết, luôn nghĩ cho giáo dục, cho các thế hệ học trò. 

"Ai làm giáo dục cũng đều buồn, tiếc thương trước sự ra đi của giáo sư Trần Hồng Quân", tiến sĩ Khuyến nói.

Nhắc về nguyên Bộ trưởng GD&ĐT Trần Hồng Quân, tiến sĩ Mai Văn Tỉnh - cựu chuyên viên cao cấp Bộ GD&ĐT từng chia sẻ với báo chí, giáo sư Quân không quan cách, mà rất gần gũi với cấp dưới, luôn luôn tôn trọng ý kiến và lắng nghe. 

“Gần 40 năm phục vụ ngành giáo dục đại học (1972-2010), được tiếp xúc qua 6 bộ trưởng, ấn tượng sâu sắc nhất với tôi vẫn là Bộ trưởng Trần Hồng Quân", TS Mai Văn Tỉnh tâm sự.

Giáo sư Trần Hồng Quân qua đời lúc 13h chiều 25/8 tại TP.HCM, hưởng thọ 86 tuổi.

Giáo sư Trần Hồng Quân qua đời lúc 13h chiều 25/8 tại TP.HCM, hưởng thọ 86 tuổi.

Khi ở cương vị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đầu tiên thời kỳ đổi mới, giáo sư Quân là người có tầm tư duy chiến lược đặc biệt nhạy bén, quyết đoán và sâu sắc. Giáo sư đã tập hợp nhiều chuyên gia giỏi thực hiện công cuộc “cởi trói” cho giáo dục đại học theo tinh thần đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc khóa VI. 

Với ông Tỉnh, câu nói khó quên nhất của giáo sư Quân là “chỉ những ai có kiến thức, có suy nghĩ trăn trở mới biết đặt câu hỏi”. 

Tháng 11/2019, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - khi ấy đang giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, chúc sức khỏe giáo sư Trần Hồng Quân tại nhà riêng nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao những đóng góp của giáo sư Trần Hồng Quân cho sự nghiệp giáo dục nước nhà trong nhiều thập kỷ qua. Ở từng giai đoạn, ở nhiều cương vị khác nhau, giáo sư Trần Hồng Quân luôn dành cho thế hệ học trò, ngành giáo dục sự quan tâm và những đóng góp to lớn.

Ngay cả khi thôi chức vụ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đã về nghỉ chính sách, giáo sư Trần Hồng Quân vẫn dành nhiều tâm huyết góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục nước nhà. Dù ở cương vị, vai trò nào, giáo sư Trần Hồng Quân vẫn rất tích cực đóng góp cho nền giáo dục, tham gia tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị góp ý xây dựng chính sách phát triển ngành, đội ngũ nhà giáo, chăm lo cho các thế hệ sinh viên, học sinh.

Ông Võ Văn Thưởng thăm giáo sư Trần Hồng Quân vào tháng 11/2019.

Ông Võ Văn Thưởng thăm giáo sư Trần Hồng Quân vào tháng 11/2019.

Giáo sư Trần Hồng Quân sinh ngày 15/2/1937, quê xã Mỹ Quới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 6, 7 và 8; đại biểu Quốc hội khóa 8, khóa 10.

Giáo sư Trần Hồng Quân dành cả cuộc đời công tác, gắn bó với ngành giáo dục Việt Nam.

1961-1975: Ông giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

1975-1976: Ông là Trưởng khoa Cơ khí, Đại học Bách khoa TP.HCM.

1976-1982: Ông đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Đại học Bách khoa TP.HCM.

1982-1987: Ông làm Thứ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

1987-1990: Ông trở thành Bộ trưởng Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.

1990 - 1997: Ông đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng GD&ĐT.

2005 - 2015: Ông rời công việc ở cơ quan quản lý nhà nước về làm Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam, rồi làm Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đến năm 2021.

2021 - nay: Ông là Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Hà Cường

Bài liên quan
Hà Nội phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động trẻ đến trường cao nhất
Kỳ tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 ở Hà Nội dự báo tiếp tục “nóng” khi số lượng học sinh trong độ tuổi vào các lớp đầu cấp tiếp tục tăng so với năm ngoái. Hiện ngành Giáo dục- Đào tạo đang phối hợp với chính quyền các quận, huyện, thị xã thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động được số trẻ đến trường với tỷ lệ cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Cơn địa chấn toàn cầu
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, đồng thời cổ vũ, thúc đẩy và mở ra một thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tại châu Phi, Châu Mỹ La tinh.
Mới nhất