Theo đó, 231 cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định vào các vị trí chủ chốt gồm: Bí thư, Phó Bí thư và Chủ tịch UBND cấp xã nhiệm kỳ 2025–2030, gắn với nhiệm kỳ chính quyền 2021–2026.

Đáng chú ý, có 2 tỉnh uỷ viên được chỉ định giữ vai trò bí thư xã, phường. Đó là ông Nguyễn Xuân Phước, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Thị ủy An Khê được phân công làm Bí thư Đảng ủy phường Pleiku; ông Lưu Trung Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được phân công làm Bí thư Đảng ủy phường An Phú. 229 cán bộ khác là lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố (sẽ giải thể) và một số sở, ban, ngành ở tỉnh.
Tại hội nghị, Tỉnh uỷ Gia Lai khẳng định, cấp xã mới là nơi trực tiếp thực thi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giải quyết gần 80% khối lượng công việc hành chính của địa phương. Vì vậy, chất lượng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt giữ vai trò quyết định.

Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực điều hành, từng bước khắc phục vướng mắc sau sáp nhập, không để gián đoạn công tác; đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp xúc nhân dân, thông tin kịp thời về bộ máy mới, đảm bảo ổn định tư tưởng cán bộ, nhân dân.
Cùng với đó, các xã, phường cần khẩn trương hoàn tất các công việc cần thực hiện trước ngày 30/6 như sắp xếp cán bộ, bàn giao tài sản, hồ sơ hành chính, bố trí hạ tầng công nghệ thông tin, cập nhật mã định danh đơn vị hành chính mới….
Đồng thời tổ chức tập huấn, đánh giá cán bộ sau 6 tháng và 1 năm; hoàn thiện quy chế nội bộ, vận hành hiệu quả bộ máy hành chính một cửa; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã mới, đồng thời rà soát lại các chỉ tiêu phát triển địa phương phù hợp tình hình mới.