Gặp mặt kỷ niệm 60 năm kết nghĩa 3 thành phố Hà Nội-Huế-Sài Gòn

Nguyên Nhung/VOV1 | 03/10/2020, 19:14

Nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020), chào mừng Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ TP. Hà Nội, chiều 3/10, TP. Hà Nội tổ chức tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm 60 năm kết nghĩa 3 thành phố Hà Nội – Huế - Sài Gòn.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo thành phố Hà Nội, Thừa Thiên -Huế, thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau ôn lại truyền thống kết nghĩa tốt đẹp giữa 3 tỉnh, thành phố.

Cách đây 60 năm, theo nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội cùng các đồng chí đại diện nhân dân Huế, Sài Gòn quyết định thành lập Ban vận động kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn để tăng cường đoàn kết nâng cao sức lao động hướng về miền Nam ruột thịt.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tin tưởng, mối quan hệ đặc biệt giữa ba thành phố tiếp tục được các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân bồi đắp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để mối tình keo sơn thêm bền chặt, thực sự “là cây một cội, là con một nhà”. Đây cũng là nền tảng để ba thành phố vững bước trên con đường đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu rõ: “Hà Nội – Huế - Sài Gòn cùng cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua những năm tháng đầy khó khăn, thử thách, giữ vững ổn định chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh và tiến hành công cuộc đổi mới. 3 tỉnh, thành phố tiếp tục có những chương trình giao lưu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, thiên tai, lũ lụt, thể hiện tình cảm gắn bó thủy chung như anh em một nhà”.

Tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học khẳng định, việc kết nghĩa giữa 3 thành phố mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Nhiều địa phương trong cả nước đã hưởng ứng phong trào kết nghĩa giữa các địa phương ở hai miền đất nước như: Hải Phòng kết nghĩa với Đà Nẵng, Vĩnh Phúc kết nghĩa với Bến Tre, Ninh Bình kết nghĩa với Cà Mau, Thanh Hóa với Quảng Nam, Nghệ An với Quảng Ngãi… Sự gắn bó giữa miền Bắc với miền Nam, giữa các địa phương hai miền đã tạo nên sức mạnh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, 60 năm nhìn lại phong trào kết nghĩa Hà Nội – Huế - Sài Gòn là dịp để thấy rõ mối tình đoàn kết keo sơn của quân và dân ba thành phố, của các tỉnh trong cả nước, góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh của toàn dân tộc, đưa nước ta ngày càng phát triển vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

“Sự gắn bó giữa miền Bắc với miền Nam, giữa các địa phương hai miền với nhau đã là nền tảng vững chắc tạo nên sức mạnh Việt Nam được biểu hiện qua các phong trào, mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt, phong trào phụ nữ ba đảm đang, phong trào thanh niên sẵn sàng đi bất cứ đâu khi tổ quốc cần và khí thế ra quân xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Với các phong trào này, hàng triệu thanh niên miền Bắc, trong đó có hàng vạn thanh niên Thủ đô Hà Nội đã lên đường ra mặt trận, tham gia trực tiếp vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, PGS.TS Trần Đức Cường nhấn mạnh./.

Bài liên quan
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Giá chung cư Hà Nội cao ngất: Nguy cơ xuất hiện 'bong bóng'?
Thời gian gần đây, giá chung cư Hà Nội liên tục tăng mạnh khiến nhiều chuyên gia e ngại nguy cơ "bong bóng" sẽ xảy ra.
Mới nhất