Gã thanh niên quan hệ với bé gái 13 tuổi rồi đâm nạn nhân để cướp iPhone

19/12/2022, 21:50

Sau khi quan hệ tình dục, Anh dùng dao nhọn chuẩn bị sẵn, đâm bé gái nhằm lấy 1 ĐTDĐ iPhone 13 của nạn nhân.

Tối 19/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình)  bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh (SN 2003; ngụ thôn Tân Lý, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch) để điều tra về 3 tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hoàng Anh dùng xe máy chở cháu H.T.Y. (SN 2009; ngụ thôn Đông Đức, xã Đức Trạch) đến quán cháo dinh dưỡng gần Quốc lộ 1A, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch để tâm sự. Tại đây, Nguyễn Hoàng Anh quan hệ tình dục với cháu Y.

Gã thanh niên quan hệ với bé gái 13 tuổi rồi đâm nạn nhân để cướp iPhone - 1

Ảnh minh hoạ

Sau khi quan hệ tình dục, Anh dùng dao nhọn chuẩn bị sẵn, đâm bé gái nhằm lấy 1 chiếc ĐTDĐ iPhone 13 của nạn nhân.

Tiếp đó, Anh chở cháu Y. đến cống thoát nước ở xã Hải Phú – cách địa điểm gây án khoảng 5 km, đẩy nạn nhân xuống nước giữa tiết trời lạnh giá.

Sau đó, cháu Y. cố hết sức bò lên bờ và van xin nên Anh chở Y. về Trạm Y tế xã Hải Phú cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Y. được người nhà đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch hoàn tất hồ sơ để chuyển Công an tỉnh Quảng Bình điều tra làm rõ.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)

Bài liên quan
Hai vợ chồng đánh gãy 2 tay shipper lãnh án 12 năm tù
Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với vợ chồng bị cáo Trương Đình Nhạt (45 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Thủy, cùng trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất