Ban tổ chức UEFA quyết định không áp dụng luật bù giờ được sử dụng tại Ngoại hạng Anh 2023/202424. Theo đó, trọng tài chính điều khiển trận đấu sẽ cố gắng hạn chế nhất có thể thời gian bóng chết, qua đó giảm thiểu thời gian bù giờ sau mỗi hiệp đấu.
Tại World Cup 2022, việc các cầu thủ câu giờ, phàn nàn với ban trọng tài diễn ra thường xuyên, kéo theo thời gian bù giờ dài hơn các giải đấu khác. Trọng tài FIFA phải bù giờ thêm tổng cộng 563 phút (hơn 9 tiếng) ở 48 trận đấu vòng bảng World Cup Qatar, tức trung bình 11,7 phút bù giờ mỗi trận.
Trận đấu dài nhất năm đó thuộc về trận tuyển Anh thắng 6-2 tuyển Iran, với tổng thời lượng 117 phút (27 phút bù giờ).
Điều này sẽ không xảy ra tại Đức năm nay. Tại EURO 2024, trọng tài nhận chỉ thị đặc biệt từ ban tổ chức UEFA rằng phải bám sát điều luật được sử dụng tại Champions League 2023/2024. Các quy tắc về thời gian bù giờ của FIFA không được áp dụng ở EURO.
51 trận đấu tại Đức sẽ có khoảng thời gian bù giờ trung bình từ 3-4 phút, giống các vòng chung kết vô địch châu Âu trước đây. Ở trận đấu mở màn giữa Đức và Scotland, trọng tài chỉ cho bù giờ 3 phút. Hiệp 1 thậm chí không có phút bù giờ nào.
Quyết định của UEFA về luật bù giờ mới được Liên đoàn Quốc tế Cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPRO) nhiệt liệt hưởng ứng. Thành viên trong ban chủ tịch của FIFPRO - ông Maheta Molango chia sẻ: "Tôi nghĩ ông Zvonimir Boban - Giám đốc Thể thao UEFA đã có sự đồng cảm với các cầu thủ. Ông ấy cũng từng chơi bóng đá chuyên nghiệp và ông ấy hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe các cầu thủ. Chúng ta không thể cứ thúc ép cầu thủ thi đấu tới khi họ gục ngã được".
Trước đó, ban lãnh đạo FIFPRO kiện FIFA vì mở rộng và thay đổi thể thức FIFA Club World Cup, dẫn tới sự bào mòn thể lực của các cầu thủ vì lịch trình dày đặc.
UEFA cũng có thêm một sự thay đổi trong luật để giảm thiểu thời lượng bóng chết. Giờ đây, các cầu thủ không được phép tiếp cận và khiếu nại với trọng tài (trừ khi là đội trưởng). Nếu các tuyển thủ cố tình làm mất thời gian, "những ông vua áo đen" hoàn toàn có thể rút thẻ vàng cảnh cáo hoặc thẻ đỏ.