Dư luận đánh giá cao kết quả Hội nghị Trung ương 11

Lại Hoa/VOV1 | 12/04/2025, 22:31

VOVLIVE - Trong 3 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trung ương đánh giá, đây là Hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử trong giai đoạn Cách mạng mới của Việt Nam

Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất cho rằng Hội nghị Trung ương lần thứ 11 là Hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử trong giai đoạn Cách mạng mới của nước ta.

Đáng chú ý, Trung ương bàn định và quyết sách việc cải cách toàn diện hệ thống chính trị, trọng tâm là cải cách nền hành chính quốc gia, sắp xếp lại hệ thống hành chính các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và hiện đại; đồng thời tính toán tổng thể bố trí đội ngũ cán bộ của toàn bộ hệ thống chính trị...

Tiến sỹ Đặng Mỹ Hạnh, Khoa Xuất Bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá cao những quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố và không còn cấp huyện.

"Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã đưa ra những quyết sách lớn có tính lịch sử trong giai đoạn lịch sử của dân tộc. Không còn cấp huyện nữa về mặt hành chính đã bớt đi sự cồng kềnh rất nhiều. Ở những nơi vùng sâu, vùng xa người dân rất mong muốn tiếng nói của người ta đến với nơi cần nghe. Giảm bớt cấp huyện thì lên tới cấp tỉnh ngay. Từ cấp tỉnh thì có thể truyền đạt tới cấp trung ương. Đấy là nguyện vọng người dân đã được thực hiện một cách nhanh chóng". - Tiến sỹ Đặng Mỹ Hạnh cho biết.

Đảng viên Nguyễn Mạnh Thắng, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng, những quyết sách của Trung ương thể hiện dân chủ, tập trung, với quyết tâm lớn và phương pháp đúng để đi đến quyết định giảm khoảng 60-70% số lượng cấp xã.

"Tôi rất đồng ý với Kết luận của Trung ương, đó là 60-70% số đơn vị hành chính cấp xã. Đây là một quyết định rất sáng suốt trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta đang thực hiện công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, đặc biệt là bước vào giai đoạn lịch sử để đất nước hướng đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hội nghị lần này đã quyết định những vấn đề lịch sử, mang tính chất của lịch sử. Tôi nghĩ lần này với chủ trương là Trung ương đưa ra giảm sóng 60-70% đơn vị hành chính cấp xã là rất hợp lý trong bối cảnh hiện nay". - ông Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ.

Như vậy, dự kiến trên toàn quốc sẽ giảm 60-70% đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập. Với hạ tầng đường sá, phương tiện giao thông đã rất thuận tiện, cùng với chính quyền số sẽ giúp cho việc thực hiện các thủ tục hành chính giữa chính quyền và người dân được thuận lợi...

Còn với người dân, mong mỏi cán bộ được lựa chọn ở lại trong bộ máy phải có tâm, có tài, thực sự là cán bộ tốt, hết lòng vì nhân dân phục vụ: "Sáp nhập xã, đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi rất tin tưởng chọn lọc cái tầm của cán bộ. Vì sau sáp nhập yêu cầu người cán bộ phải có tâm, tình làm việc với nhân dân và quan trọng nhất là có đức. Chúng tôi mong muốn chọn được những cán bộ theo ý nguyện của nhân dân".

"Việc sáp nhập xã lớn rộng thì cơ cấu lãnh đạo, người đứng đầu phải là người có tài, có đức, có lòng nhiệt huyết với nhân dân; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân".

Có thể nói, đây chính là "thời kỳ vàng", "thời cơ vàng" để chỉnh đốn tổ chức bộ máy, bảo đảm tương xứng với tốc độ và yêu cầu phát triển của công cuộc đổi mới.

Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng: "Thời cơ vàng hoặc là hôm nay, hoặc là khó có thể, hoặc là không bao giờ. Trước ngưỡng cửa lịch sử đòi hỏi chúng ta phải có tầm nhìn xa với những quyết định mang tính lịch sử, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, với cương lĩnh hành động phù hợp và hiệu quả. Chỉ có như thế mới có thể chuẩn bị đầy đủ để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thách thức mọi giới hạn, phát triển với gia tốc mới, vươn tới hùng cường, trong tầm nhìn năm 2045".

Hội nghị Trung ương 11 đã thành công trong việc hiện thực hóa Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đổi mới, xây dựng và phát triển cơ cấu hệ thống chính trị, nền hành chính quốc gia; kiến tạo bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức... tương xứng với quy mô, tốc độ đổi mới; tự tin bước vào kỷ nguyên mới và phù hợp với xu thế của thời đại.

Bài liên quan
Bóng đá Việt Nam sắp ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc
VOVLIVE - Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam và Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc đã trao đổi, thống nhất việc tăng cường hợp tác.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
“Vua nha đam” GC Food đặt mục tiêu tăng trưởng 24% trong năm 2025
VOVLIVE - Định hướng phát triển của GC Food trong năm 2025 không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế mà còn gắn liền với cam kết phát triển bền vững thông qua chiến lược ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Đây là mục tiêu được đưa ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của GC Food diễn ra ngày 10/4 tại TP.HCM.
Mới nhất