DongABank có chủ tịch mới

03/08/2022, 18:51

Sau khi ông Võ Minh Tuấn rời ghế chủ tịch, ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc DongABank đã được chỉ định giữ chức chủ tịch HĐQT DongABank thay thế.

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) vừa công bố quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ định ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng giữ chức vụ chủ tịch HĐQT ngân hàng.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tùng chính là nhân sự được bổ nhiệm để thay thế ông Võ Minh Tuấn, người trước đó là chủ tịch HĐQT DongABank nhưng mới được NHNN bổ nhiệm giữ chức Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM từ ngày 1/8.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Cà Mau. Ông là cử nhân Đại học Ngân hàng, có bằng thạc sỹ kinh tế và là nhân sự có 33 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng.

DongABank có chủ tịch mới - 1

Ông Nguyễn Thanh Tùng (bên trái), tân chủ tịch HĐQT DongABank. Ảnh: DAB.

Trước khi làm ủy viên HĐQT kiêm tổng giám đốc DongABank, ông Tùng từng làm phó tổng giám đốc ngân hàng này. Ông cũng từng là giám đốc VietinBank Chi nhánh TP.HCM.

Về phía DongABank, với quy mô vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, ngân hàng này hiện nằm trong nhóm quy mô nhỏ nhất toàn hệ thống. Bên cạnh đó, DongABank còn là tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt bởi NHNN từ năm 2015.

Với thay đổi nhân sự cấp cao kể trên, hiện HĐQT DongABank bao gồm 4 thành viên, trong đó ông Nguyễn Thanh Tùng làm chủ tịch, các thành viên HĐQT là ông Trần Văn Đình, ông Nguyễn Đình Trường, ông Huỳnh Phương.

(Nguồn: Zing News)
Theo vtc.vn
Copy Link
Bài liên quan
Giá USD ngân hàng lên mức cao nhất từ trước tới nay
Giá USD niêm yết tại các ngân hàng lần đầu tiên vượt qua mốc 26.000 đồng/USD - mức giá cao nhất từ trước tới nay.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư: Việt Nam cam kết phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng
VOVLIVE - Tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 lần thứ tư (P4G), Tổng Bí thư Tô Lâm tái khẳng định cam kết phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng và mục tiêu trung hòa các-bon năm 2050 của Việt Nam.
Mới nhất