Độc đáo 4 cây đại hoa trắng hơn 700 tuổi trong ngôi đền cổ ở Hải Phòng

11/02/2024, 07:21

Bốn cây đại hoa trắng ở đền Nghè (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) có tuổi đời hơn 700 năm, dáng nghiêng độc đáo, địa phương phải dùng trụ bê tông đỡ thân để tránh gãy đổ.

Hơn 700 năm qua, bốn cây đại hoa trắng vẫn phát triển xanh tốt, tỏa bóng dâm mát ngay trước cửa đền Nghè (xã Hoà Bình, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

Hơn 700 năm qua, bốn cây đại hoa trắng vẫn phát triển xanh tốt, tỏa bóng dâm mát ngay trước cửa đền Nghè (xã Hoà Bình, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). 

Tán của 4 cây có hình mâm xôi, chiều cao hơn 10m. Cả 4 cây mọc thành cụm cây đại trên diện tích 250m2 trong khuôn viên đền Nghè.

Tán của 4 cây có hình mâm xôi, chiều cao hơn 10m. Cả 4 cây mọc thành cụm cây đại trên diện tích 250m2 trong khuôn viên đền Nghè.

Trả lời PV VTC News, ông Hoàng Văn Rời - Trưởng làng văn hoá Hà Phú kiêm Trưởng thôn Hà Phú 1 (xã Hoà Bình) cho biết, 4 cây đại trắng gắn liền với những thăng trầm của dân làng Hà Phú và được công nhận Cây di sản Việt Nam.

Trả lời PV VTC News, ông Hoàng Văn Rời - Trưởng làng văn hoá Hà Phú kiêm Trưởng thôn Hà Phú 1 (xã Hoà Bình) cho biết, 4 cây đại trắng gắn liền với những thăng trầm của dân làng Hà Phú và được công nhận Cây di sản Việt Nam. 

Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác đều chăm sóc và bảo vệ cây như báu vật của làng.

Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác đều chăm sóc và bảo vệ cây như báu vật của làng.

Cây phát triển và trưởng thành tự nhiên, thân cây nghiêng khoảng 10 độ. Thời gian gần đây, để bảo vệ cây đại không bị gãy, địa phương đổ các trụ bê tông đỡ lấy những thân cây mang vết tích của thời gian.

Cây phát triển và trưởng thành tự nhiên, thân cây nghiêng khoảng 10 độ. Thời gian gần đây, để bảo vệ cây đại không bị gãy, địa phương đổ các trụ bê tông đỡ lấy những thân cây mang vết tích của thời gian.

Độc đáo 4 cây đại hoa trắng hơn 700 tuổi trong ngôi đền cổ ở Hải Phòng - 6

Thân cây xù xì như có hàng trăm con rắn quấn quanh.

Thân cây xù xì như có hàng trăm con rắn quấn quanh.

Ngay cạnh đền Nghè, cây đại hoa trắng 700 năm tuổi trong khuôn viên chùa Linh Quang cũng được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Ngay cạnh đền Nghè, cây đại hoa trắng 700 năm tuổi trong khuôn viên chùa Linh Quang cũng được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Tán cây rộng, trên thân có cây sống ký sinh. Cách gốc 1,3m, chu vi cây đại đo được là 2,5m.

Tán cây rộng, trên thân có cây sống ký sinh. Cách gốc 1,3m, chu vi cây đại đo được là 2,5m.

Anh Hoàng Luận, người dân làng Hà Phú cho biết, hàng năm, anh và người thân trong gia đình thường lên đền, chùa thắp hương, lễ bái. Hình ảnh cây đại cổ kính đã gắn liền với tuổi thơ của anh. Dù đi nhiều nơi, biết đến nhiều cây cổ nhưng với anh Luận, những cây đại ở làng Hà Phú vẫn có hình dáng độc đáo hơn cả.

Anh Hoàng Luận, người dân làng Hà Phú cho biết, hàng năm, anh và người thân trong gia đình thường lên đền, chùa thắp hương, lễ bái. Hình ảnh cây đại cổ kính đã gắn liền với tuổi thơ của anh. Dù đi nhiều nơi, biết đến nhiều cây cổ nhưng với anh Luận, những cây đại ở làng Hà Phú vẫn có hình dáng độc đáo hơn cả.

Mỗi mùa hoa nở, mùi thơm của hoa đại toả khắp sân chùa, sân đền, nhìn từ xa như một rừng hoa khổng lồ.

Mỗi mùa hoa nở, mùi thơm của hoa đại toả khắp sân chùa, sân đền, nhìn từ xa như một rừng hoa khổng lồ.

Độc đáo 4 cây đại hoa trắng hơn 700 tuổi trong ngôi đền cổ ở Hải Phòng - 12

Nguyễn Huệ

Bài liên quan
XSMB 26/4 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26 tháng 4 năm 2024
Trực tiếp XSMB 26/4 - Xem kết quả xổ số miền Bắc ngày 26 tháng 4 năm 2024 thứ 6 nhanh, chính xác nhất từ trường quay vào lúc 18h15, XSKTMB 26/4 - XSHN 26/4

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất