
Bộ Quốc phòng đã điều động 2 máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân và 1 máy bay của Binh đoàn 18 phục vụ đoàn công tác và 4 tấn hàng cứu trợ (nhu yếu phẩm cần thiết và vật tư y tế thuốc men) đi thăm hỏi, động viên, cứu trợ người dân cùng các lực lượng đang làm nhiệm vụ công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên. Đoàn công tác gồm: Cục Cứu hộ - Cứu nạn/Bộ Tổng Tham mưu (Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Cục Quân y...
Ba máy bay cất cánh tại sân bay Gia Lâm lên tỉnh Điện Biên tại các điểm: sân vận động Na Son; sân vận động Háng Lìa, xã Tìa Dình.

Ông Nguyễn Văn Tăng, Bí thư Đảng ủy xã Tìa Dình cho biết: 9h sáng nay, trực thăng đã đáp xuống sân vận động xã Tìa Dình để tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho xã như: Sữa, mỳ tôm, lương khô, thuốc men… Sau khi trực thăng quân đội vận chuyển hàng và vật tư y tế đến nơi, xã đã khẩn trương yêu cầu các lực lượng tại chỗ tổ chức phân phát về từng bản bằng đường bộ, xe máy.
Hiện xã Tìa Dình vẫn còn nhiều bản chia cắt hoàn toàn về giao thông đường bộ sau đợt mưa lớn vừa qua. Toàn xã đang thiếu hụt nghiêm trọng các nhu yếu phẩm thiết yếu để đảm bảo đời sống cho người dân.
Ông Nguyễn Văn Tăng, Bí thư Đảng ủy xã Tìa Dình cũng cho biết: do địa hình hiểm trở, hạ tầng giao thông bị tê liệt nên trực thăng là phương án duy nhất để đưa hàng cứu trợ vào lúc này. Bà con rất xúc động và biết ơn sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và các lực lượng. Tuy nhiên, nhu cầu lương thực, nước uống và thuốc men trong những ngày tới vẫn rất cấp thiết, rất mong tiếp tục nhận được sự chi viện thêm.
Mưa lũ tại Điện Biên gây thiệt hại ước tính gần 500 tỷ đồng
Mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7-2/8 đã gây lũ, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở tỉnh Điện Biên, khiến 10 người chết, 7 người bị thương và gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản, cơ sở hạ tầng… Tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 tỷ đồng.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên, tính đến 21h ngày 2/8, thiên tai đã khiến 10 người chết (trong đó xã Xa Dung 7 người, xã Tìa Dình 3 người) và 7 người bị thương. Có 325 nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều nhất tại các xã Xa Dung, Tìa Dình, Na Son, Mường Luân, Phình Giàng… Hàng chục nhà bị sập hoàn toàn, bị cuốn trôi hoặc ngập sâu, nhiều tài sản, vật dụng cũng bị lũ cuốn trôi.
Về cơ sở hạ tầng, hơn 6.300 điểm sạt lở taluy dương và gần 3.000m đường giao thông bị cuốn trôi, sạt lở. Hệ thống thủy lợi, thủy điện, công trình y tế, trường học và mạng viễn thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó có 60 trường học bị sạt lở, hư hỏng; 4 công trình thủy điện bị sạt lở, ảnh hưởng.
Về sản xuất nông nghiệp, hơn 33 ha lúa, 8,4 ha hoa màu bị thiệt hại; nhiều gia súc, gia cầm, ao cá bị cuốn trôi.

Lũ lụt gây hư hỏng hệ thống điện, viễn thông nghiêm trọng. Đến tối 2/8, 84/97 trạm biến áp đã được cấp điện trở lại; còn 13 trạm chưa thể tiếp cận. Hệ thống thông tin liên lạc đã được khôi phục một phần, 24 trạm vẫn đang mất tín hiệu. Các đơn vị y tế đã thành lập trạm dã chiến tại điểm trường Tiểu học Pá Vạt, xã Mường Luân để sơ cứu, điều trị bệnh nhân tại chỗ, đảm bảo chăm sóc y tế cho người dân vùng thiên tai.
Ngay khi thiên tai xảy ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập đoàn công tác trực tiếp xuống địa bàn trọng điểm, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ nhân dân theo phương châm “4 tại chỗ”. Gần 600 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và lực lượng địa phương đã được huy động tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Trước thiệt hại nghiêm trọng, UBND tỉnh Điện Biên kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ người dân.
Về lâu dài, tỉnh đề xuất ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phòng chống lũ ống, lũ quét, di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm, nâng cấp giao thông liên xã, xây dựng hệ thống đập và các hồ chứa nước tưới tiêu, phù hợp với điều kiện địa hình đặc thù của tỉnh miền núi.